Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Chỉ số BCI 'lập đỉnh', doanh nghiệp EU kỳ vọng vào chu kỳ tăng trưởng mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chỉ số BCI 'lập đỉnh', doanh nghiệp EU kỳ vọng vào chu kỳ tăng trưởng mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý IV/2025 do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố đạt mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Kết quả này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và niềm tin ngày càng gia tăng của doanh nghiệp nước ngoài vào triển vọng kinh tế Việt Nam sau giai đoạn đại dịch Covid-19 và bất ổn thương mại toàn cầu.

Ngày 13/1, đại diện EuroCham thông tin, báo cáo BCI quý IV/2025 đã tăng vọt 13,5 điểm so với quý trước, đưa tâm lý doanh nghiệp trở lại vùng tăng trưởng tích cực, thậm chí vượt qua các mức ghi nhận trước đại dịch. Đây được xem là tín hiệu cho thấy môi trường đầu tư – kinh doanh tại Việt Nam đang hấp dẫn trở lại trong mắt các nhà đầu tư châu Âu.

Dự báo triển vọng kinh doanh ở Việt Nam của doanh nghiệp EU giai đoạn 2026-2020. Ảnh: Eurocham.
Dự báo triển vọng kinh doanh ở Việt Nam của doanh nghiệp EU giai đoạn 2026-2020. Ảnh: Eurocham.

Sự lạc quan của doanh nghiệp Châu Âu được củng cố bởi các chỉ số kinh tế vĩ mô tích cực. Trong quý IV/2025, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,46%, mức cao nhất kể từ quý IV/2007. Theo ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch cấu trúc quan trọng, dần khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chủ chốt của khu vực và trên lộ trình vươn lên nhóm ba nền kinh tế hàng đầu ASEAN.

Khảo sát của EuroCham cho thấy 65% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại là tích cực, tỷ lệ này dự kiến tăng lên 69% trong quý I/2026. Đáng chú ý, có tới 88% doanh nghiệp bày tỏ sự lạc quan về triển vọng phát triển của Việt Nam trong trung hạn giai đoạn 2026-2030. Theo lãnh đạo EuroCham, nếu tận dụng tốt các cơ hội cải cách và hội nhập, Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào một “kỷ nguyên vàng” của tăng trưởng và chuyển đổi kinh tế.

Dù bức tranh tổng thể tích cực, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vẫn đối mặt với không ít thách thức. Khoảng 42% doanh nghiệp cho biết chịu tác động tiêu cực từ căng thẳng thương mại toàn cầu trong năm 2025. Trong đó, chính sách thuế quan và các tranh chấp thương mại được 46% doanh nghiệp xác định là rủi ro lớn, làm gia tăng chi phí và gây biến động nhu cầu thị trường.

Ở trong nước, thủ tục hành chính phức tạp (53%) và khung quy định thiếu nhất quán (52%) tiếp tục là những rào cản đáng kể. Tuy vậy, EuroCham ghi nhận gánh nặng hành chính đã giảm 12 điểm phần trăm so với quý trước. Các cải cách như Nghị quyết 68 hay việc triển khai VNeID bước đầu tạo hiệu ứng tích cực, dù 61% doanh nghiệp cho rằng cần thêm thời gian để các chính sách này phát huy đầy đủ hiệu quả.

Bước sang năm 2026, các doanh nghiệp Châu Âu xác định rõ những ưu tiên chiến lược. Một nửa số doanh nghiệp được khảo sát cho biết sẽ mở rộng hoạt động và đa dạng hóa đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tuyển dụng nhân tài (45%) và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI (41%), được xem là chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh.

THÀNH LUÂN