Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Chi hơn 3,5 tỷ đồng, anh nông dân xứ Nghệ đưa mạ khay xuống đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chi hơn 3,5 tỷ đồng, anh nông dân xứ Nghệ đưa mạ khay xuống đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Chi hơn 3,5 tỷ đồng, anh nông dân xứ Nghệ đưa mạ khay xuống đồng
Cánh đồng bắc mạ khay của người nông dân Võ Văn Tố (47 tuổi) trú tại xã Bình Minh, Nghệ An. Ảnh: ĐB

Giữa cánh đồng xã Bình Minh, những khay mạ xanh non xếp ngay ngắn, phát triển đồng đều dưới hệ thống tưới tự động hiện đại. Ít ai ngờ rằng, mô hình mạ khay, cấy lúa tiên tiến ấy được gây dựng từ quyết định táo bạo của một nông dân “chân đất”, sẵn sàng chi hơn 3,5 tỷ đồng đầu tư máy móc, đưa cơ giới hóa vào sản xuất và trở thành điểm đến của nông dân nhiều địa phương.

Những ngày này, tại cơ sở sản xuất mạ khay quy mô lớn của anh Võ Văn Tố (47 tuổi) trú tại xã Bình Minh, Nghệ An không khí lao động diễn ra khẩn trương. Hàng chục công nhân tất bật gieo mạ, vận hành máy móc để kịp cung ứng cho bà con bước vào vụ đông. Trên nền đất được xử lý kỹ, từng khay mạ xanh mướt đang phát triển khỏe mạnh, chuẩn bị cho một mùa vụ sắp tới. Ảnh: ĐB
Những ngày này, tại cơ sở sản xuất mạ khay quy mô lớn của anh Võ Văn Tố (47 tuổi) trú tại xã Bình Minh, Nghệ An không khí lao động diễn ra khẩn trương. Hàng chục công nhân tất bật gieo mạ, vận hành máy móc để kịp cung ứng cho bà con bước vào vụ đông. Trên nền đất được xử lý kỹ, từng khay mạ xanh mướt đang phát triển khỏe mạnh, chuẩn bị cho một mùa vụ sắp tới. Ảnh: ĐB
Sinh ra và lớn lên cùng đồng ruộng, anh Tố gắn bó với cây lúa từ thuở nhỏ. Để mưu sinh, anh từng làm nhiều nghề khác nhau ngay trên quê hương mình. Vài năm trở lại đây, nhận thấy nhu cầu thuê máy cấy ngày càng tăng, anh đầu tư máy móc đi cấy thuê cho bà con. Ảnh: ĐB
Sinh ra và lớn lên cùng đồng ruộng, anh Tố gắn bó với cây lúa từ thuở nhỏ. Để mưu sinh, anh từng làm nhiều nghề khác nhau ngay trên quê hương mình. Vài năm trở lại đây, nhận thấy nhu cầu thuê máy cấy ngày càng tăng, anh đầu tư máy móc đi cấy thuê cho bà con. Ảnh: ĐB
Chính trong quá trình đó, anh nhận ra hiệu quả rõ rệt của phương pháp cấy lúa bằng mạ khay: giảm chi phí, tiết kiệm công lao động, cây lúa sinh trưởng đồng đều, cho năng suất cao hơn. “Cấy mạ khay giúp bà con đỡ vất vả, không phải huy động nhiều nhân công như trước. Mạ khỏe, bén rễ nhanh, ít sâu bệnh nên ai cũng thích”, anh Tố chia sẻ. Ảnh: ĐB
Chính trong quá trình đó, anh nhận ra hiệu quả rõ rệt của phương pháp cấy lúa bằng mạ khay: giảm chi phí, tiết kiệm công lao động, cây lúa sinh trưởng đồng đều, cho năng suất cao hơn. “Cấy mạ khay giúp bà con đỡ vất vả, không phải huy động nhiều nhân công như trước. Mạ khỏe, bén rễ nhanh, ít sâu bệnh nên ai cũng thích”, anh Tố chia sẻ. Ảnh: ĐB
Sau nhiều đêm trăn trở, anh quyết đầu tư bài bản, làm mạ khay quy mô lớn và nhận cấy trọn gói cho nông dân. Không dừng lại ở sản xuất mạ khay, anh Tố còn đầu tư đồng bộ hệ thống máy cấy hiện đại, đầu tư hệ thống tưới tự động, nhà che, đất giá thể để mạ phát triển tốt nhất, với tổng chi phí hơn 3,5 tỷ đồng. Ảnh: ĐB
Sau nhiều đêm trăn trở, anh quyết đầu tư bài bản, làm mạ khay quy mô lớn và nhận cấy trọn gói cho nông dân. Không dừng lại ở sản xuất mạ khay, anh Tố còn đầu tư đồng bộ hệ thống máy cấy hiện đại, đầu tư hệ thống tưới tự động, nhà che, đất giá thể để mạ phát triển tốt nhất, với tổng chi phí hơn 3,5 tỷ đồng. Ảnh: ĐB
Cũng theo anh Tố, dịch vụ cung cấp mạ khay và cấy lúa trọn gói của đơn vị anh có giá khoảng 630.000 đồng/sào, thấp hơn nhiều so với phương thức bắc mạ thủ công rồi thuê nhân công cấy lúa. Với hệ thống máy móc hiện đại, việc cấy lúa được thực hiện nhanh chóng, đúng khung thời vụ, giúp nông dân chủ động nguồn nước và hạn chế rủi ro do thời tiết. Ảnh: ĐB
Cũng theo anh Tố, dịch vụ cung cấp mạ khay và cấy lúa trọn gói của đơn vị anh có giá khoảng 630.000 đồng/sào, thấp hơn nhiều so với phương thức bắc mạ thủ công rồi thuê nhân công cấy lúa. Với hệ thống máy móc hiện đại, việc cấy lúa được thực hiện nhanh chóng, đúng khung thời vụ, giúp nông dân chủ động nguồn nước và hạn chế rủi ro do thời tiết. Ảnh: ĐB
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, mô hình của người nông dân Võ Văn Tố còn giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động địa phương, góp phần giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động nông thôn và nâng cao giá trị ngành trồng lúa. Ảnh: ĐB
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, mô hình của người nông dân Võ Văn Tố còn giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động địa phương, góp phần giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động nông thôn và nâng cao giá trị ngành trồng lúa. Ảnh: ĐB
Ông Vũ Trọng Quang - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Minh đánh giá: mô hình bắc mạ khay, cấy lúa bằng máy của anh Tố là bước đi đúng hướng trong tái cơ cấu nông nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại đã thay thế phương thức sản xuất thủ công, giúp tiết kiệm chi phí, giảm ngày công lao động, nâng cao chất lượng mạ, hạn chế sâu bệnh và từng bước hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn.
Ông Vũ Trọng Quang - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Minh đánh giá: mô hình bắc mạ khay, cấy lúa bằng máy của anh Tố là bước đi đúng hướng trong tái cơ cấu nông nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại đã thay thế phương thức sản xuất thủ công, giúp tiết kiệm chi phí, giảm ngày công lao động, nâng cao chất lượng mạ, hạn chế sâu bệnh và từng bước hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn.
Từ cánh đồng quê Bình Minh, câu chuyện của anh nông dân Võ Văn Tố cho thấy, khi người nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư khoa học công nghệ, nông nghiệp truyền thống hoàn toàn có thể chuyển mình, tạo ra giá trị mới và tương lai bền vững hơn. Ảnh: ĐB
Từ cánh đồng quê Bình Minh, câu chuyện của anh nông dân Võ Văn Tố cho thấy, khi người nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư khoa học công nghệ, nông nghiệp truyền thống hoàn toàn có thể chuyển mình, tạo ra giá trị mới và tương lai bền vững hơn. Ảnh: ĐB

Điền Bắc