Cảnh quan thoáng đãng tại Chùa Hương sau đợt ra quân
Không gian thoáng đãng, cảnh quan tự nhiên vốn có của tuyến hành hương Chùa Hương (Hương Sơn – Hà Nội) đã được trả lại sau một thời gian ngắn quyết liệt vào cuộc của cấp chính quyền. Đây được xem là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn, đồng thời trả lại không gian linh thiêng, trang nghiêm cho di sản.
Quần thể Di tích lịch sử và thắng cảnh Hương Sơn là một trong những trung tâm văn hóa – tâm linh lớn của cả nước, gắn bó mật thiết với đời sống tín ngưỡng của người Việt qua nhiều thế kỷ. rong đó, khu vực chùa Thiên Trù và động Hương Tích giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là điểm hội tụ tâm linh, vừa là không gian cảnh quan đặc sắc, kết tinh các giá trị lịch sử, văn hóa và tự nhiên.
Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của lượng du khách hành hương về chùa Hương mỗi mùa lễ hội, các hoạt động dịch vụ, kinh doanh tự phát cũng phát triển nhanh chóng. Nhiều công trình tạm, quầy hàng, điểm kinh doanh đã lấn chiếm không gian di tích, ảnh hưởng đến cảnh quan, trật tự, làm giảm giá trị văn hóa – tâm linh vốn có của khu vực chùa Thiên Trù và tuyến đường lên động Hương Tích.
Thực trạng này đã tồn tại trong nhiều năm, không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý di tích mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách, đặc biệt vào những thời điểm cao điểm lễ hội khi tình trạng ách tắc, lộn xộn thường xuyên xảy ra.

Xuất phát từ thực tế này, ngay từ cuối năm 2025 xã Hương Sơn đã tổng lực ra quân quyết liệt giải tỏa những điểm kinh doanh lấn chiếm đồng thời chỉnh trang lại khuôn viên để trả lại không gian thoáng đáng và nét đẹp tự nhiên vốn có của Chùa Hương. Theo đó, thực hiện Kết luận của Thường trực Đảng ủy xã tại Thông báo số 41-TB/ĐU ngày 12/11/2025, UBND xã đã ban hành các kế hoạch, quyết định thành lập các tổ công tác pháp lý, giám sát và tuyên truyền, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ việc giải tỏa các điểm kinh doanh không phù hợp trong khu di tích. Sau thời gian triển khai, toàn xã đã tháo dỡ, chỉnh trang tổng cộng 155 điểm kinh doanh dịch vụ, trong đó 71 điểm tháo dỡ toàn bộ và 84 điểm tháo dỡ, chỉnh trang, tập trung tại các khu vực như Thung Mang, Triều Sơn Lộ, Thung Phủ Mã, Dốc Nhà Bia và tuyến từ Cột Lồng Đèn đến cửa động Hương Tích. Qua đó, khoảng 6.500m² đất đã được trả lại cảnh quan, không gian tôn nghiêm cho di tích, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa – lịch sử và phục vụ tốt hơn du khách thập phương.

Đánh giá về kết quả đạt được tại hội nghị sơ kết công tác tháo dỡ, giải tỏa, chỉnh trang các điểm kinh doanh dịch vụ bên trong khu di tích Chùa Hương, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải cho biết: Quá trình thực hiện nhận được sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận của các hộ kinh doanh, hạn chế tối đa việc cưỡng chế, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động tuyệt đối. Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác tháo dỡ gặp không ít khó khăn do địa hình phức tạp, phải thực hiện thủ công với 2.584 lượt người trong 22 ngày, ảnh hưởng đến tiến độ và kinh phí tổ chức.

Nhân dịp này, UBND xã Hương Sơn đã khen thưởng cho 4 tập thể, 14 cá nhân có nhiều nỗ lực, trách nhiệm và có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ tháo dỡ, giải tỏa, chỉnh trang bên trong khu di tích Chùa Hương, góp phần xây dựng khu di tích Chùa Hương ngày càng văn minh, trang nghiêm, chất lượng xứng đáng là điểm đến văn hóa – tâm linh tiêu biểu của Thủ đô.