Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang: Đà Nẵng phát triển y tế kỹ thuật cao, chuyên sâu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang: Đà Nẵng phát triển y tế kỹ thuật cao, chuyên sâu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 24/2, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đi thăm, chúc mừng các bệnh viện nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2026),

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, báo cáo Bí thư Thành ủy, TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện nay bệnh viện phục vụ khám chữa bệnh 3.000 ca/ngày, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tỷ lệ tai nạn giao thông, chấn thương nguyên nhân do bia rượu giảm rất nhiều so với năm trước.

Được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, hiện bệnh viện được đầu tư Trung tâm Chấn thương, Thần kinh, Bỏng tạo hình với nguồn vốn 471 tỷ đồng của giai đoạn 1, giai đoạn 2 đầu tư thêm 165 tỷ đồng.

Trung tâm Ghép tạng và Cấy tế bào gốc với tổng mức 500 tỷ đồng, bổ sung 200 tỷ đồng nâng cấp trang thiết bị.

Hiện nay công suất 2 trung tâm đều khai thác kín giường bệnh, đồng loạt phát huy chuyên môn, mang lại hiệu quả rất lớn cho người dân, ngoài ra bệnh viện tiếp tục triển khai công trình mở rộng hạ tầng khớp nối với Trung tâm Tim mạch

Năm 2025, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp, thực hiện thành công 4 ca ghép gan, mang lại hi vọng cho người xơ gan, ung thư giai đoạn cuối.  

“Bệnh viện Đà Nẵng định hướng tập trung phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu, phấn đấu đến 2027 đạt hơn 95% tỷ lệ dịch vụ kỹ thuật loại đặc biệt; đẩy mạnh ghép tạng, mở rộng đối tượng hiến tạng, nhất là người chết não; triển khai điều trị đích sinh hoc miễn dịch dựa vào kết quả xét nghiệm gen và sinh học phân tử trong điều trị một số bệnh lý ung thư; áp dụng robot trong phẫu thuật, ứng dụng công nghệ 3D với một số kỹ thuật chuyên ngành, trí  tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị; phát triển các khoa xét nghiệm thành phòng lab chuyên sâu”, TS.BS Lê Đức Nhân nói.

Lãnh đạo phường Hải Châu chúc mừng Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.
Lãnh đạo phường Hải Châu chúc mừng Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chí Trung tâm Y tế chuyên sâu vùng, hướng đến bệnh viện hạng đặc biệt; đẩy nhanh các dự án, đồng bộ các trung tâm, bố trí vào danh mục dự án trọng điểm, động lực 2026…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang bày tỏ vui mừng, chúc mừng và biểu dương các kết quả phát triển toàn diện của Bệnh viện Đà Nẵng, với nhiều dấu ấn nổi bật năm 2025 với hàng chục ca kỹ thuật cao chuyên sâu, rất khó như ghép tạng, ghép tủy, đặc biệt là 4 ca ghép gan thành công.

“Bệnh viện Đà Nẵng là bệnh viện cấp tỉnh đầu tiên cả nước thực hiện thành công ghép gan, là vinh dự, niềm tự hào của ngành y tế. TP Đà Nẵng chủ trương phát triển ngành y tế kỹ thuật cao, chuyên sâu phù hợp thế mạnh và định hướng thu hút nhân tài, đào tạo bồi dưỡng cán bộ y bác sĩ. Đề nghị bệnh viện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án, sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án”, ông Lê Ngọc Quang nói.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm các bệnh nhân sau khi thực hiện ghép gang. Ảnh: Nguyễn Tú.
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm các bệnh nhân sau khi thực hiện ghép gang. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trước đó, đến thăm và chúc mừng Bệnh viện C Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Quang ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ trong năm vừa qua chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, khám chữa bệnh cho 246.000 lượt bệnh nhân, tăng gần 10.000 lượt so với 2024, trong đó đầu tư cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại, năng lực chuyên môn sâu, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trung - cao cấp, đa dạng chuyên khoa chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về điều trị và yêu cầu các kỹ thuật mới.

BS.CK II Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng đề xuất với đoàn công tác về việc di dời Nhà tang lễ (đường Quang Trung), để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác điều trị.

Đồng thời Bệnh viện Đà Nẵng hiện thường xuyên quá tải, cần điều phối sang Bệnh viện C còn đáp ứng đủ năng lực phục vụ khám chữa bệnh, hiện đang khai thác công suất 75%.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm Bệnh viện C Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm Bệnh viện C Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện đề xuất giải pháp phân luồng bệnh nhân cấp cứu và điều phối về bảo hiểm.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, xác nhận Nhà tang lễ hiện nay có sự bất tiện cho công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện C, Sở Y tế sẽ tham gia góp ý về việc quy hoạch Nhà tang lễ với Sở Xây dựng.

Sở Y tế cũng thống nhất với đề xuất các giải pháp của Bệnh viện C về điều phối bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng, Sở Y tế tiếp tục làm việc để phân bổ đầu thẻ bảo hiểm, tăng cường cho Bệnh viện C; phân bố bệnh nhân cấp cứu chuyển đến theo trình trạng bệnh và năng lực thu dung điều trị của bệnh viện.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thêm, người dân có nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện C rất lớn nhưng vẫn còn suy nghĩ bệnh viện dành cho cán bộ trung - cao cấp, thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, điều tiết để phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chúc mừng tập thể Bệnh viện C Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chúc mừng tập thể Bệnh viện C Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo UBND thành phố, Sở Y tế nghiên cứu rà soát, họp các bên liên quan, khẩn trương điều tiết để giải quyết tình trạng Bệnh viện Đà Nẵng quá tải, còn Bệnh viện C bên cạnh thì chưa khai thác hết công suất.  

Đối với di dời Nhà tang lễ, thành phố đang khẩn trương trong tháng 2 hợp nhất quy hoạch chung 2 tỉnh thành Quảng Nam – Đà Nẵng trước đây, bố trí không gian đô thị, trường học, công viên, bệnh viện… Trong đó có cơ chế chính sách thu hút đầu tư nghĩa trang kết hợp dịch vụ nhà tang lễ và hỏa táng theo hướng sinh thái.

Nguyễn Tú