Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Bệnh nhân vỡ khối u gan lớn vượt 200km đến Phú Thọ điều trị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bệnh nhân vỡ khối u gan lớn vượt 200km đến Phú Thọ điều trị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Người bệnh N.V.Q. (trú tại tỉnh Ninh Bình) có tiền sử u gan nhưng chưa được điều trị triệt để. Sau khi ăn cơm, người bệnh bất ngờ xuất hiện đau bụng dữ dội nên đã được đưa vào một bệnh viện tại địa phương thăm khám và xác định bị vỡ khối u gan.

TS. BS Trần Quang Lục thực hiện kỹ thuật can thiệp nút mạch u gan cho người bệnh. Ảnh: BVCC.
TS. BS Trần Quang Lục thực hiện kỹ thuật can thiệp nút mạch u gan cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Trước tình huống nguy hiểm, thông qua người quen giới thiệu, gia đình người bệnh đã chọn tin tưởng vào năng lực chuyên môn của các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và nhanh chóng vượt quãng đường gần 200km đưa người bệnh đến đây điều trị.

Người bệnh nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng đau bụng dữ dội, đau khắp bụng, buồn nôn, bụng chướng, da niêm mạc hồng nhợt. Kết quả chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang cho thấy khối u gan phải kích thước 90x62mm, kèm theo dấu hiệu vỡ khối u gây chảy máu trong ổ bụng, tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định thực hiện can thiệp nút mạch u gan - một phương pháp hiện đại trong điều trị các trường hợp chảy máu do vỡ khối u gan.

ThS. BS Lê Văn Quý - khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu đang thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC.
ThS. BS Lê Văn Quý - khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu đang thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Ê-kíp can thiệp do TS. BS Trần Quang Lục - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp trực tiếp thực hiện đã tiến hành đưa vi ống thông vào hệ thống mạch máu nuôi khối u, xác định chính xác vị trí chảy máu và tiến hành nút tắc các nhánh động mạch nuôi khối u. Sau can thiệp, tình trạng chảy máu được kiểm soát hoàn toàn, huyết động của người bệnh dần ổn định. Sau can thiệp, người bệnh được đưa về khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu tiếp tục điều trị hồi sức tích cực.

Nhờ được xử trí kịp thời bằng kỹ thuật cao, chuyên sâu, người bệnh nhanh chóng hồi phục. Sau thời gian điều trị và theo dõi tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sức khỏe người bệnh đã ổn định, ăn uống và sinh hoạt bình thường, đủ điều kiện xuất viện.

Ngô Hùng