Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, nhất là các ứng dụng, tiện ích Internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI)…, các thế lực xấu lại gia tăng hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá, nhất là chống phá dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nguyên tắc tổ chức, công tác nhân sự Đại hội…

Hội nghị tập huấn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức cho thanh niên để nhận diện kịp thời, từ đó chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vạch trần các luận điệu xuyên tạc. Ảnh: Thành đoàn Đà Nẵng.
Hội nghị tập huấn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức cho thanh niên để nhận diện kịp thời, từ đó chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vạch trần các luận điệu xuyên tạc. Ảnh: Thành đoàn Đà Nẵng.

LTS: Báo Đại đoàn kết mở chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, tạo diễn đàn để lan tỏa, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, thể hiện ý chí và khát vọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc bảo vệ các giá trị trường tồn của đất nước, của dân tộc phù hợp với vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Đã thành quy luật, trước mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lại gia tăng hoạt động chống phá nhằm gây nhiễu loạn thông tin, kích động dư luận xã hội.

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, nhất là các ứng dụng, tiện ích Internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI)..., các thế lực xấu lại gia tăng hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá, nhất là chống phá dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nguyên tắc tổ chức, công tác nhân sự Đại hội...

Tất cả sự chống phá trên đều nhằm tới mục tiêu gây mâu thuẫn, chia rẽ, nghi kỵ, mất đoàn kết nội bộ. Làm suy giảm niềm tin của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên với Đảng, Nhà nước, chế độ và các đồng chí lãnh đạo.

Có thể thấy, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các đối tượng rất đa dạng, tập trung vào nhiều vấn đề, lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Xuyên tạc nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng. Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội, các đối tượng phản động, chống đối đã đồng loạt tán phát các bài viết như: “Vài suy nghĩ trước thềm Đại hội XIV”, “Việt Nam: Liệu Đại hội Đảng XIV sẽ có khác biệt?”, “Các nhóm thân hữu và tắc nghẽn thể chế đang gây hại cho Việt Nam”, “Về Đảng cầm quyền”... có nội dung xuyên tạc đường lối của Đảng, kêu gọi sửa đổi “toàn diện” văn kiện, đường lối chính trị theo hướng đa nguyên, đa đảng.

Xuyên tạc dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ngay sau khi dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được đưa ra lấy ý kiến nhân dân vào ngày 15/10/2025 vừa qua, trên một số diễn đàn, trang, kênh, tài khoản mạng xã hội của các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội, bất mãn đã đăng tải các luận điệu xuyên tạc, cho rằng “dự thảo các văn kiện của Đại hội XIV chỉ mang tính hình thức, thiếu tính thực tiễn, không phản ánh đúng nguyện vọng của người dân”, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng chỉ là sự “xào nấu của các kỳ đại hội trước”, “lý thuyết suông”, “giáo điều, bảo thủ”, “thiếu sự đổi mới, sáng tạo”, việc lấy ý kiến nhân dân chỉ là “hình thức”, “Đảng ngày càng phớt lờ ý kiến nhân dân”… Từ đó, công kích dự thảo văn kiện, gieo tâm lý hoài nghi về tính khoa học và các mục tiêu phát triển đất nước đã được Đảng nêu ra trong dự thảo các văn kiện.

Xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Một số đối tượng phản động, chống đối đã phát động các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội XIV. Thực hiện các chiến dịch này, chúng đã sử dụng các tiện ích, ứng dụng không gian mạng đồng loạt tán phát hàng trăm bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt nội bộ Đảng đang hình thành “phe cánh” để “tranh giành, đấu đá quyền lực; có “lợi ích nhóm”, “thanh trừng phe phái” trong công tác nhân sự.

Xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. Chúng dựng lên những vấn đề, câu chuyện sai sự thật, tạo dựng các video clip, bài viết với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xuyên tạc đời tư, thân thế, bôi nhọ, nói xấu, vu khống lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bịa đặt nội bộ Đảng “chia phe”, “tạo nhóm”; xuyên tạc một số nội dung trong Kết luận 127, 157 của Bộ Chính trị là “vi hiến”, kích động đòi trưng cầu ý dân về nội dung sửa đổi Hiến pháp, bịa đặt mục đích sửa đổi Hiến pháp là để “tháo dỡ các mạng lưới quyền lực cũ”.

Càng nguy hiểm hơn khi những luận điệu trên được các đối tượng sử dụng đa dạng các thủ đoạn với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) để tuyên truyền, như sử dụng công nghệ Deepfake ứng dụng AI để tạo ra các sản phẩm hình ảnh, âm thanh, video giả nhằm xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, bôi nhọ, vu khống lãnh đạo Đảng cấp cao của Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương. Trong đó, các đối tượng sử dụng các phần mềm như DeepFaceLab, FaceSwap, Zao, Synthesia, ElevenLabs... có thể tái tạo khuôn mặt, giọng nói, biểu cảm của các cá nhân một cách tinh vi, chèn ghép vào các tình huống nhạy cảm, phát ngôn lệch lạc nhằm bôi nhọ, gieo rắc sự ngờ vực, chia rẽ nội bộ.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn tìm cách sản xuất và phát tán các luận điệu xuyên tạc với quy mô lớn nhờ vào khả năng xử lý ngôn ngữ mạnh mẽ của các mô hình như ChatGPT, Claude, Gemini, LlaMA… để tự động tạo ra hàng loạt bài viết, bình luận, phân tích mang tính xuyên tạc nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng. Triển khai hệ thống bot AI với những tài khoản ảo hoạt động tự động để đăng tải, chia sẻ, bình luận và tương tác hàng loạt nội dung xuyên tạc.

Có thể thấy, những luận điệu trên được đưa ra vào thời điểm “nhạy cảm” về chính trị nên rất nguy hiểm, gieo rắc sự hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ. Thậm chí, một số người còn bị dụ dỗ, kích động, từ đó có những hoạt động sai trái, đi ngược lại với lợi ích của đất nước và nhân dân.

Thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến rất gần, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu sẽ càng gia tăng hoạt động chống phá. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, mỗi chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác, tỉnh táo để nhận diện kịp thời, từ đó chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vạch trần các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và thành công Đại hội XIV của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Văn Sơn (Học viện An ninh nhân dân)