Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Bảo tồn các giá trị văn hóa, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở A Lưới 2

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bảo tồn các giá trị văn hóa, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở A Lưới 2

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Việc ban hành các nghị quyết là bước đi quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng ủy xã A Lưới 2 (thành phố Huế) trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, cũng như phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Xã A Lưới 2 (thành phố Huế) hình thành trên cơ sở sáp nhập từ các xã Hồng Bắc, Quảng Nhâm, A Ngo và thị trấn A Lưới (thuộc huyện A Lưới cũ). Đây là vùng đất giàu truyền thống văn hóa của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi… với 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm nghề dệt Dèng và lễ hội Aza Koonh cùng nhiều di tích lịch sử quan trọng.

Xã A Lưới 2 là vùng đất giàu truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Huế. Ảnh: M.H.
Xã A Lưới 2 là vùng đất giàu truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Huế. Ảnh: M.H.

Nhằm tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương, cũng như khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để đưa du lịch trở thành động lực tăng trưởng bền vững trong thời gian tới, Đảng ủy A Lưới 2 đã ban hành Nghị quyết về “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số giai đoạn 2025-2030” và Nghị quyết về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2025-2030”. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2 cho biết, việc ban hành các nghị quyết góp phần gìn giữ, khơi dậy và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Theo Nghị quyết về “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số giai đoạn 2025-2030”, từ năm 2025-2030, xã A Lưới 2 đặt mục tiêu khôi phục và vận hành ổn định 3 làng văn hóa - du lịch cộng đồng (tại A Ngo, Ra Lóoc - A Sốc, A Lưới), gắn bảo tồn không gian văn hóa với phát triển du lịch trải nghiệm, không gian trưng bày và khu sinh hoạt cộng đồng phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, 100% thôn có đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng và khai thác hiệu quả nhà truyền thống (Moong, Roong, Gươl) gắn với kiến trúc, không gian văn hóa bản địa. 100% học sinh dân tộc thiểu số, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn mặc trang phục truyền thống 1 ngày/tuần và trong các dịp lễ, sự kiện; tất cả học sinh được tiếp cận các chương trình giáo dục nghệ thuật, văn hóa, di sản.

Các tiết mục nghệ thuật truyền thống của người dân ở xã A Lưới 2. Ảnh: M.H.
Các tiết mục nghệ thuật truyền thống của người dân ở xã A Lưới 2. Ảnh: M.H.

Mỗi năm sẽ tổ chức tối thiểu 5 lớp truyền dạy dân ca, nhạc cụ, nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm về văn hóa, lễ hội, dân ca, dân nhạc, dân vũ, tri thức dân gian của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi.

Đặc biệt, vào các dịp trong năm, xã A Lưới 2 sẽ tổ chức các lễ hội như: Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số (vào ngày 19.5); Lễ hội Văn hóa Ẩm thực dân tộc (dịp lễ 30.4 hoặc 2.9); Lễ hội A Riêu A Da (Mừng lúa mới) kết hợp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Xã A Lưới 2 là địa phương có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành và bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số, những năm gần đây, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng được xác định có nhiều tiềm năng phát triển. Những năm gần đây, du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tại xã A Lưới 2, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. 

Năm 2025, địa phương đã thu hút 53.750 lượt khách, tạo việc làm cho 240 lao động với thu nhập bình quân đạt từ 60-70 triệu đồng/người/năm; doanh thu du lịch ước đạt khoảng 26 tỷ đồng.

Du khách đến tham quan tại A Lưới 2. Ảnh: ALuoi2.
Du khách đến tham quan tại A Lưới 2. Ảnh: ALuoi2.

Nhằm cụ thể hóa định hướng của thành phố Huế về phát triển du lịch vùng phía Tây, Đảng ủy xã A Lưới 2 đã ban hành Nghị quyết về "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2025-2030". 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nghị quyết đồng thời xác định 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân xã A Lưới 2 trong việc đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội; gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng hình ảnh “A Lưới 2 – Điểm đến xanh, thân thiện và đậm đà bản sắc” của vùng núi phía Tây thành phố Huế.

Theo nghị quyết, Đảng ủy xã A Lưới 2 đặt ra 5 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, xã A Lưới 2 đặt mục tiêu thu hút trên 60.000 lượt khách/năm, trong đó khách quốc tế chiếm 10-12%; thời gian lưu trú bình quân đạt trên 1,5 ngày/khách; doanh thu du lịch đạt khoảng 45 tỷ đồng/năm. Đồng thời, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 200 lao động thường xuyên, việc làm thời vụ cho khoảng 400 lao động; qua đó, mang lại thu nhập bình quân lao động đạt 100-120 triệu đồng/người/năm.

Hình thành và đưa vào hoạt động ổn định 3 điểm du lịch cộng đồng và 2 điểm du lịch sinh thái (thác Tà Rê, lòng hồ thủy điện A Lưới); phát triển thêm 10-15 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn, trong đó có 10 homestay. Đặc biệt, 100% điểm du lịch cộng đồng có dịch vụ ăn uống, hướng dẫn, trình diễn văn hóa dân gian và giới thiệu, bán sản phẩm đặc sản địa phương…

Việc ban hành các nghị quyết là bước đi quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng ủy xã A Lưới 2 trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, cũng như phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương.

Đây cũng là cơ sở để địa phương huy động sức mạnh cộng đồng, khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa gắn với phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng xã A Lưới 2 ngày càng giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc, phát triển bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực phía Tây thành phố Huế trong những năm tới.

Nguyễn Quốc