Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

“Bảo tàng sống” nghề điêu khắc đá Non Nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Bảo tàng sống” nghề điêu khắc đá Non Nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đang nỗ lực gìn giữ và phát huy bản sắc trước những thách thức.

Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước nỗ lực bảo tồn nghề truyền thống hơn 300 năm. Ảnh: Nguyễn Tú.
Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước nỗ lực bảo tồn nghề truyền thống hơn 300 năm. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ngày 25/1, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn bắt đầu nhận hồ sơ cuộc thi Điêu khắc đá Non Nước năm 2026 với chủ đề “Hồn đá Non Nước - Dấu ấn Đà Nẵng”.

Ông Lưu Vạn Tâm Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn, cho biết thời gian nhận hồ sơ đến ngày 2/4, tổ chức chấm chọn vòng sơ khảo từ ngày 20 đến 30/5. Các tác giả có tác phẩm được chọn sẽ tập trung hoàn thiện công đoạn cuối của tác phẩm dự thi trong thời gian 60 ngày (từ 1/6 đến 30/7), lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 8 năm 2026.

Các nhà điêu khắc, nghệ sĩ, nghệ nhân, thợ đá và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đá mỹ nghệ có tác phẩm phác thảo mô phỏng vượt qua vòng xét duyệt mẫu, vào vòng chế tác tập trung sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng/tác phẩm hoàn thiện.

Tác phẩm dự thi bằng đá nguyên khối, khuyến khích sửa dụng các loại đá giá trị cao, ý tưởng dựa trên các nguồn tư liệu tham khảo chính thống, mang tính nghệ thuật truyền thống, phù hợp văn hóa Việt Nam, không sao chép hình tượng ngoại lai.

Bên cạnh ngân sách, mức thưởng còn có nguồn vận động xã hội hóa để tăng lên cao nhất từ trước đến nay với 1 giải nhất (100 triệu đồng); 2 giải nhì (80 triệu đồng/giải); 3 giải ba (45 triệu đồng/giải); 4 giải khuyến khích (20 triệu đồng/giải).

Để tôn vinh nghệ nhân, các tác phẩm được đăng ký tác quyền, trưng bày gắn với thương hiệu tác giả tại các khu vực du lịch.

“Cuộc thi nhằm tôn vinh và phát huy giá trị nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ 2014, góp phần gìn giữ, kế thừa và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước; đồng thời quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch của di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn và làng đá, gắn với giá trị di sản nghề truyền thống. Cuộc thi còn nằm trong chiến lược đổi mới nghề điêu khắc đá theo hướng sáng tạo, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân, du khách trong nước, quốc tế” - ông Tâm Anh nói.

Ông Tạ Tự Bình - Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, làng nghề điều khắc đá mỹ nghệ Non Nước có hơn 300 năm lịch sử, là niềm tự hào của Đà Nẵng và là di sản văn hóa quý báu của quốc gia với giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc.

“Suốt hơn 3 thế kỷ qua, dưới chân núi Ngũ Hành, tiếng đục, tiếng mài đá chưa bao giờ ngơi nghỉ. Làng nghề Non Nước thực sự là một “bảo tàng sống”, nơi mỗi nghệ nhân là một người gìn giữ và truyền lửa nghề, mỗi tác phẩm là một câu chuyện văn hóa, mang theo hồn cốt của đất và người Đà Nẵng vươn ra với bạn bè trong nước và quốc tế. Cuộc thi không chỉ tạo môi trường sáng tạo, tôn vinh tài năng, giữ mà còn nhằm khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, giữ lửa nghề, phát triển bền vững làng nghề truyền thống” - ông Bình nói.

Nguyễn Tú