Bão số 13 giật cấp 17, cách đặc khu Trường Sa 260km
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 18h ngày 5/11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 12.2 độ Vĩ Bắc; 116.6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 260km. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.
Đến 16 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 200 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17.
Vùng
nguy hiểm có vĩ tuyến 10-16 độ
Dự báo trong 36 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ và suy yếu dần.
Đến 4 giờ ngày 7/11, tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai. Sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.
Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 tại vùng biển phía tây giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn), đất liền phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa.
Dự báo trong 48 giờ tới, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên khu vực đông Thái Lan. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) và đất liền phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.
Về gió mạnh, từ chiều tối ngày 6/11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15.
Từ tối và đêm 6/11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và khu vực phía bắc Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.
Về diễn biến mưa, từ ngày 6-7/11, khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa rất to, lượng mưa 200-400mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa 150-300mm/đợt, có nơi trên 450mm/đợt.
Từ ngày 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa mưa 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa lớn hơn 200mm/3 giờ. Cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Trên biển, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, khu vực gần tâm bão cao 8-10m, biển động dữ dội.
Từ gần sáng ngày 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11; sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua sóng cao 6-8m, biển động dữ dội.
Khu vực ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao 0,3-0,6m, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, sóng tràn đê, xói lở bờ biển, ảnh hưởng khu nuôi trồng thủy sản và hoạt động tàu thuyền.