Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Bão số 12: Cảnh báo lượng mưa từ 500-700 mm, có nơi >900 mm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bão số 12: Cảnh báo lượng mưa từ 500-700 mm, có nơi >900 mm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 21/10, tâm bão ở khoảng 17,5°N - 112,2°E, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc.

Sóng biển đánh mạnh vào kè dọc sông Hàn, TP Đà Nẵng. Ảnh: CV.
Sóng biển đánh mạnh vào kè dọc sông Hàn, TP Đà Nẵng. Ảnh: CV.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h.

Vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; sóng cao 3–5 m, vùng gần tâm bão 5–7 m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể dâng cao 0,3–0,5 m. Toàn bộ tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường và nước dâng gây ngập úng vùng trũng, sạt lở bờ biển.

Từ trưa 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tập trung mạnh nhất từ chiều 22 đến hết 23/10. Đáng chú ý, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo, vùng Nam Quảng Trị – Đà Nẵng lượng mưa từ 500-700 mm, có nơi >900 mm.

Cảnh báo mưa có cường độ rất lớn (>200 mm/3h). Mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi; ngập lụt vùng trũng, thấp và đô thị. Các địa phương cần chủ động vận hành an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi; sẵn sàng phương án ứng phó khi mực nước sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng đạt hoặc vượt báo động 3.

Đề phòng nguy cơ dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trong khu vực ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tàu thuyền Đà Nẵng neo đậu tại bến cảng trú bão số 12. Ảnh: CV.
Tàu thuyền Đà Nẵng neo đậu tại bến cảng trú bão số 12. Ảnh: CV.

Ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của bão số 12, vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm Lý Sơn, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh. Dự báo từ sáng 22/10, gió mạnh lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10, sóng cao 3-5 m, biển rất động. Tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng giông lốc, sóng lớn; ven biển cần đề phòng nước dâng, triều cường, sạt lở.

Trên đất liền, mưa lớn do hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và nhiễu động gió Đông, khả năng xảy ra từ đêm 22 đến 27/10 với tổng lượng phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm. Lũ trên các sông có thể đạt báo động 2-3, vượt báo động 3.

Chí Đại - Tấn Thành