Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Bão số 11 và mưa lũ sau bão làm thiệt hại gần 17.000 tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bão số 11 và mưa lũ sau bão làm thiệt hại gần 17.000 tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Bão số 11 và mưa lũ sau bão làm thiệt hại gần 17.000 tỷ đồng
Lũ lớn làm nhiều ngôi nhà ở xã Trung Giã (Hà Nội) ngập chìm trong nước. Ảnh: Hằng IM

Ngày 15/10, trong báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết mưa lũ sau bão số 11 làm 18 người chết, 16 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 16.920 tỷ đồng.

Thái Nguyên thiệt hại nặng

Theo báo cáo, Thái Nguyên là địa phương thiệt hại nặng nhất với hơn 12.200 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng và Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng.

Lũ vượt lịch sử trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ và sông Trung đã làm hơn 239 nghìn ngôi nhà bị ngập, phần lớn ở Thái Nguyên với 199 nghìn, Bắc Ninh gần 21 nghìn, Cao Bằng 7,5 nghìn, Hà Nội gần 8,2 nghìn, Lạng Sơn 3 nghìn. Đến hôm nay (15/10), Bắc Ninh, Hà Nội vẫn còn khoảng 2,6 nghìn nhà bị ngập. Cùng với đó là hơn 33,6 nghìn ha hoa mùa, lúa, hàng nghìn ha cây ăn quả, cây lâu năm, cây lâm nghiệp và hàng triệu con gia súc, con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn dung tích hơn 4 triệu m3, công suất 2MW bị vỡ do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh buộc chính quyền phải di dời khẩn cấp hơn 800 hộ dân.

Lũ lớn gây ra 84 sự cố, riêng Bắc Ninh 66 sự cố. Các tỉnh đã huy động hàng chục nghìn người để đắp bao tải chống tràn với chiều dài hơn 26 km ở 8 tuyến đê; 18 sự cố sạt lở đê được khắc phục khẩn cấp.

Miền Bắc ghi nhận hơn 2,1 nghìn vị trí quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc do sạt lở, ngập nước. Các tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, Kép - Hạ Long, Kép - Lưu Xá, Đông Anh - Quán Triều dừng hoạt động do ngập, trôi nền, sạt lở taluy. Hơn nửa triệu khách hàng ở Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Lạng Sơn bị mất điện.

Thiên tai khắc nghiệt, phương án ứng phó còn bị động

Trong báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá đợt thiên tai vừa qua diễn ra dồn dập và đặc biệt khốc liệt, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử, xảy ra trên diện rộng, nhất là lũ chồng lũ, là nguyên nhân khách quan gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Về chủ quan, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được thì công tác ứng phó mưa lũ sau bão Matmo còn bộc lộ một số tồn tại. Công tác dự báo mưa lớn cực đoan, lũ đặc biệt lớn, vượt lịch sử còn hạn chế, chưa dự báo sớm được các giá trị vượt lịch sử.

Tình trạng ngập sâu, chia cắt, cô lập tại vùng sâu và các đô thị lớn như Thái Nguyên, Bắc Ninh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiếp cận hiện trường, chỉ huy, chỉ đạo ứng phó.

Năng lực chống chịu trước thiên tai của các công trình cơ sở hạ tầng còn hạn chế, nhất là với tình huống đặc biệt lớn, vượt lịch sử. Phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là với vùng sâu.

Phương án ứng phó với lũ lịch sử còn bị động, nhiều tồn tại. Hồ thủy điện nhỏ chưa được quản lý, theo dõi giám sát chặt chẽ từ khâu xây dựng, quản lý hồ sơ, vận hành dẫn đến sự cố hồ Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh.

Về công tác cứu trợ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng cho biết đến ngày 14/10, Đại sứ quán Australia hỗ trợ 3 triệu đôla Úc, Đại sứ quán Hàn Quốc một triệu USD, Liên minh châu Âu 0,5 triệu Euro, tổ chức World Vision 350.000 USD, CRS 100.000 USD, Plan International 58.000 USD, HWA 30.000 USD, Canada 50.000 USD.

Ngày 15/10, Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai hỗ trợ hàng nghìn bộ dụng cụ nhà bếp, dụng cụ gia đình và thiết bị vệ sinh để hỗ trợ bà con vùng lũ tái thiết sinh hoạt sau thiên tai.

UNICEF dự kiến gửi 4.500 thùng nước uống và 600 bồn nhựa chứa nước cho Lạng Sơn hoặc Cao Bằng. Tổ chức Save the Children tặng 500 triệu đồng cho hộ có trẻ em ở Hà Tĩnh. IOM hỗ trợ Hà Tĩnh 4.000 chai nước, 350 bộ vật dụng thiết yếu.


Từ đầu năm đến nay nước ta đã hứng chịu 20 loại hình thiên tai, trong đó có 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Thiên tai đã làm 241 người chết và mất tích, 389 người bị thương… Tổng thiệt hại về tài sản ước tính 53.809 tỷ đồng, tương đương khoảng 60% so với cùng kỳ năm 2024.

Thái Nhung