Báo Đại Đoàn Kết và Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên trao đổi về Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”
Ngày 24/10, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp triển khai Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”.

Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước bằng tinh thần tử tế, bền bỉ và đổi mới. Mục tiêu của chương trình là lan tỏa các giá trị tích cực, đặc biệt trong giới trẻ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và khát vọng vươn lên; từ đó góp phần nhân rộng những tấm gương “người tốt, việc tốt” trong cộng đồng.
Theo phân công của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết là đơn vị chủ trì thực hiện chương trình, phối hợp cùng Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Trên cơ sở đề cử của các địa phương, Hội đồng thẩm định sẽ bình chọn ra 15 cá nhân xuất sắc nhất để vinh danh cấp quốc gia tại Nhà hát Lớn Hà Nội, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin về chương trình, Thường trực MTTQ tỉnh nhận thấy đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. MTTQ tỉnh đã giao cơ quan tham mưu phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ Thái Nguyên để lựa chọn những cá nhân tiêu biểu nhất giới thiệu tham gia.
Ông Tuyến thông tin thêm: MTTQ tỉnh đã lựa chọn 5 cá nhân điển hình gửi đề cử lên Trung ương. Đây đều là những người có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội và sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua. Đồng thời, MTTQ tỉnh cũng khuyến khích các địa phương chủ động giới thiệu thêm những tấm gương tiêu biểu, đặc biệt là những người có hành động thiết thực giúp đỡ cộng đồng trong thiên tai, bão lũ.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Đăng Khang cho rằng, tinh thần làm việc của lãnh đạo, cán bộ MTTQ tỉnh Thái Nguyên nghiêm túc, trách nhiệm phối hợp thực hiện Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”. Ông cho biết, Ban Tổ chức đã nhận được 8 hồ sơ đề cử của tỉnh Thái Nguyên (trong đó 5 từ MTTQ tỉnh và 3 từ các xã, phường). Qua rà soát, cả 8 trường hợp đều rất xuất sắc, có nhiều đóng góp, cứu giúp người dân và cống hiến cho cộng đồng. Đây là minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào từ cơ sở.
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khang cũng cho biết thêm, Ban Tổ chức đang khẩn trương rà soát, đánh giá các đề cử từ các tỉnh, thành phố để chọn ra 150 cá nhân tiêu biểu, thành lập Hội đồng thẩm định đảm bảo công tâm, khách quan; từ đó lựa chọn 15 gương mặt xứng đáng nhất để vinh danh toàn quốc. Chương trình đang được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ do Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao.
Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” không chỉ là hoạt động tôn vinh những con người thầm lặng cống hiến cho xã hội, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và ý chí vươn lên trong cộng đồng – đúng như tên gọi: “Người truyền lửa”.
1. Nhóm do Ủy ban MTTQ tỉnh đề cử (5 cá nhân):
1.1. Bà Phùng Thị Thương – Giáo viên Trường Tiểu học Cúc Đường, xã La Hiên: Tích cực kêu gọi xây dựng bếp ăn, trang thiết bị học tập, tặng xe đạp, hỗ trợ thiên tai, tặng quà bệnh nhân, xóa nhà dột nát, trao học bổng… với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng.
1.2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Cán bộ Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên: Có 5 sáng kiến được công nhận, làm lợi trên 119 tỷ đồng; nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động xuất sắc, nhận nhiều bằng khen, phần thưởng của các cấp.
1.3. Ông Tống Văn Viện – Hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi xóm Khai Lai, xã Hợp Thành: Có nhiều cách làm sáng tạo, liên kết hỗ trợ hơn 100 hộ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
1.4. Bà Nguyễn Thị Hảo – Giám đốc HTX Chè Hảo Đạt, xã Tân Cương: Xây dựng thương hiệu trà Hảo Đạt đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia; góp phần quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm trà Thái Nguyên, liên kết hàng trăm hộ sản xuất chè trong tỉnh.
1.5. Bà Nguyễn Thị Vinh – Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên: Luôn đồng hành cùng cộng đồng, khởi xướng nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ, hướng nghiệp, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động có hoàn cảnh khó khăn.
2. Nhóm do các xã, phường đề cử (3 cá nhân):
2.1. Đại úy Chu Văn Thân – Cán bộ Công an xã Trại Cau: Trong đợt lũ bão số 11, anh dũng cảm cùng với đồng đội cứu sống 13 người trong cùng một gia đình.
2.2. Ông Phạm Thế Huy – Người dân tổ 4, phường Phan Đình Phùng: Trong đợt mưa lũ từ ngày 6–8/10/2025, ông Huy không quản hiểm nguy, cùng lực lượng dân quân và tổ dân phố giúp di dời người dân khỏi vùng ngập sâu, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
2.3. Ông Lại Quốc Khánh – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trại Cau: Cứu sống 14 người thuộc 4 gia đình trong mưa lũ, thể hiện tinh thần quả cảm và trách nhiệm với cộng đồng.