Báo Đại đoàn kết và Mặt trận Tuyên Quang trao đổi về Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”
Đoàn công tác của Báo Đại đoàn kết do Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang về việc phối hợp triển khai Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Nguyễn Đăng Khang đã thông tin về Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”.
Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước bằng tinh thần tử tế, bền bỉ và đổi mới. Mục tiêu của chương trình là lan tỏa các giá trị tích cực, đặc biệt trong giới trẻ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và khát vọng vươn lên; từ đó góp phần nhân rộng những tấm gương “người tốt, việc tốt” trong cộng đồng.
Theo phân công của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Báo Đại đoàn kết là đơn vị chủ trì thực hiện chương trình, phối hợp cùng Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Trên cơ sở đề cử của các địa phương, Hội đồng thẩm định sẽ bình chọn ra 15 cá nhân xuất sắc nhất để vinh danh cấp quốc gia tại Nhà hát Lớn Hà Nội, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2025.
Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Nguyễn Đăng Khang cho biết, các địa phương đã gửi danh sách đề cử “Vinh danh Người truyền lửa” với số lượng khoảng 300 cá nhân. Trong đó, riêng tỉnh Tuyên Quang đề cử vinh danh 10 cá nhân tiêu biểu, cơ bản đáp ứng các tiêu chí của Ban tổ chức đưa ra.
Thông tin tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin về chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhận thấy đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã giao cơ quan tham mưu phối hợp với các đơn vị liên quan để lựa chọn những cá nhân tiêu biểu nhất phù hợp với các tiêu chí Ban tổ chức để giới thiệu tham gia Chương trình. Đây đều là những người có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội và sự phát triển của tỉnh Tuyên Quang trong thời gian vừa qua.
Cùng ngày, Đoàn công tác của Báo Đại đoàn kết đã đến khảo sát tại gia đình anh Đoàn Văn Chung ở thôn Quang Hải, xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang (một cá nhân được đề cử tham gia Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”). Anh Đoàn Văn Chung là người đầu tiên trồng cây gấc ở địa phương.

Chia sẻ về cơ duyên đến với cây gấc, anh Chung cho biết, qua phương tiện truyền thông, anh biết được mô hình trồng gấc ở tỉnh Hưng Yên mang lại hiệu quả cao cho người nông dân. Ban đầu, anh ươm 500 bầu gấc bản địa. Thế nhưng, nhận thấy giống gấc này năng suất kém, lõi mỏng, ít tinh dầu, vợ chồng anh không ngần ngại phá bỏ toàn bộ, chấp nhận mất trắng.
Không lùi bước trước thất bại, anh Chung quyết định thay đổi chiến lược. Anh tìm kiếm và đưa về loại gấc lai với những đặc tính vượt trội: vỏ mỏng, lõi dày và hàm lượng tinh dầu cao. Sau một năm kỳ công chăm sóc, chờ ngày hái quả ngọt. Nhưng rồi, tai ương ập đến, vợ anh ốm nặng, phải nằm viện dài ngày, khiến toàn bộ số gấc đã thu hoạch cất trữ trong kho hư hỏng, đành ngậm ngùi đổ bỏ. Cú sốc này khiến vợ chồng anh mất trắng hàng trăm triệu đồng, tưởng chừng như đã gục ngã.

Thế nhưng, ý chí “sống còn” với cây gấc đã thôi thúc vợ chồng anh Chung một lần nữa bắt tay làm lại. Và rồi, cây gấc đã không phụ lòng người, mang về cho gia đình anh nguồn thu nhập ổn định. Thấy được hiệu quả kinh tế rõ rệt, anh Chung bắt đầu vận động bà con cùng trồng gấc. Nhiều người dân trong thôn và các xã lân cận đã đến học hỏi và làm.
Từ năm 2015, gia đình anh đã chuyên tâm vào việc thu mua và sơ chế màng gấc sấy khô để bán cho các cơ sở chiết xuất tinh dầu tại Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh… Hoạt động này không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn định hình thị trường tiềm năng cho cây gấc, mở đường cho những bước phát triển lớn hơn.
Với khát vọng mở rộng sản xuất và tạo dựng chuỗi giá trị bền vững, năm 2020, anh Chung đã đứng ra thành lập HTX Nông nghiệp Dịch vụ và Thương mại Chung Tín với 10 thành viên, chuyên về trồng, thu mua và chế biến gấc.
Từ bàn tay trắng, anh Chung không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp cho nhiều hộ dân trong vùng có thu nhập ổn định. Năm 2025,