Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

An Giang: Tăng cường tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

An Giang: Tăng cường tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

An Giang là tỉnh có vùng biển rộng; hầu hết người dân vùng biển, đảo, ven biển sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng và khai thác hải sản. Thời gian qua, công tác tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được lực lượng Bộ đội Biên phòng địa phương chú trọng thực hiện và mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Kênh Dài, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang  hướng dẫn ngư dân tìm hiểu các quy định của pháp luật trước lúc ra khơi. (ảnh: Tiến Vinh)
Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Kênh Dài, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang  hướng dẫn ngư dân tìm hiểu các quy định của pháp luật trước lúc ra khơi. (ảnh: Tiến Vinh)

Nắm địa bàn, đến tận nhà các chủ tàu để tuyên truyền

Đồn Biên phòng Gành Dầu, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đóng quân phía Bắc đảo Phú Quốc có địa bàn vùng biển rộng, có chung vùng nước lịch sử với Campuchia, nhiều phương tiện khai thác hải sản.

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trong năm 2025, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tổ chức nhiều buổi họp dân, với nhiều cách làm, nhằm đổi mới công tác tuyên truyền. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn những hành vi vi phạm quy định của ngành Thủy sản trong quá trình đánh bắt.

Hàng tuần, đơn vị cử một đội, có cán bộ chuyên trách xuống địa bàn nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến bà con ngư dân về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vùng biển; tuyên truyền về một số văn bản pháp luật như: Chống khai thác IUU, Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982.

Các nội dung tuyên truyền còn tập trung một số nội dung cơ bản của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phổ biến một số điểm lưu ý cho ngư dân khi đánh bắt xa bờ và các nội dung pháp luật có liên quan. Đồng thời, cấp phát tài liệu, thư ngỏ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kêu gọi bà con ngư dân chung tay bảo vệ ngư trường và tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản nước ta.

Cán bộ Đồn Biên phòng Gành Dầu phát tờ rơi cho chủ tàu, tài công nội dung liên quan đến chống khai thác IUU. (ảnh: Tiến Vinh)
Cán bộ Đồn Biên phòng Gành Dầu phát tờ rơi cho chủ tàu, tài công nội dung liên quan đến chống khai thác IUU. (ảnh: Tiến Vinh)

Trong năm 2025, đơn vị đã bố trí cho hơn 1.000 ngư dân viết cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác trộm hải sản; thắt chặt kiểm tra tàu cá khi xuất bến phải có đầy đủ giấy tờ, có hải đồ để phục vụ việc xác định ranh giới trên biển nhằm hạn chế tình trạng các tàu cá vi phạm liên quan đến IUU và chấp hành tốt luật pháp Việt Nam và các nước. Đồng thời, đơn vị bố trí 1 tổ kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác, thường xuyên có mối liên lạc qua lại giữ các trạm Biên phòng và chủ tàu, tài công.

“Qua nhiều lần được cán bộ Biên phòng đến tàu tuyên truyền về chống khai thác hải sản trái phép, không khai thác, đánh bắt bằng chất nổ, xung điện, bản thân tôi và bà con mình đã hiểu và ý thức hơn trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ ngư trường”, ông Huỳnh Cư (ngư dân Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) chia sẻ.

Tổ công tác đồn Biên phòng Gành Dầu, tổ chức họp dân tại khu dân cư, tuyên truyền các văn bản pháp luật và nội dung chống khai thác IUU. (ảnh: Tiến Vinh)
Tổ công tác đồn Biên phòng Gành Dầu, tổ chức họp dân tại khu dân cư, tuyên truyền các văn bản pháp luật và nội dung chống khai thác IUU. (ảnh: Tiến Vinh)

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao,  Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Gành Dầu còn bố trí cán bộ bám, nắm địa bàn, xuống các tổ nhân dân tự quản, đến tận nhà các chủ tàu để tuyên truyền về bảo vệ ngư trường; vận động bà con tham gia tố giác các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp.

Đơn vị cũng kiên quyết bắt giữ, xử lý hành vi khai thác hải sản bằng xung điện, chất nổ, chất độc. Phối hợp cùng cơ quan chuyên môn hỗ trợ bà con trong nuôi trồng, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy, hải sản, góp phần làm phong phú nguồn cá, tôm trên vùng biển của mình.

“Thời gian tới chúng tôi sẽ kết hợp với các đơn vị, các lực lượng kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định của cơ quan chức năng trong khai thác hải sản. Đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU của Chính phủ, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kiên quyết không cho xuất bến đối với những phương tiện thiếu bất kỳ một loại giấy tờ, thiết bị theo quy định”, Trung tá Nguyễn Thanh Son - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Dầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết thêm.

Giúp các em học sinh các trở thành 'những tuyên truyền viên nhỏ'

Xác định ở khu vực biển, đảo học sinh trong các trường THCS, THPT là đối tượng có nhận thức cao, có tiếng nói quan trọng trong gia đình, họ hàng, người thân, trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Hòn Sơn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) ngoài việc tuyên truyền chống khai thác IUU trên các tàu cá, xóm chài, khu dân cư thì đơn vị còn dành nhiều thời gian phối hợp với ban giám hiệu các trường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền pháp luật và đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU.

“Ngoài việc tuyên truyền cho ngư dân, trong năm 2025 này, đơn vị chúng tôi tập trung nhiều thời gian để tuyên truyền chống khai thác IUU đến học sinh tại các điểm trường THCS và THPT trên địa bàn. Vì chúng tôi xác định các em có nhận thức, kiến thức đồng đều, nên sẽ dễ dàng tiếp cận và nâng cao kiến thức pháp luật. Sau khi tiếp thu, các em sẽ là cầu nối về truyền đạt lại cho người thân của mình…”, Trung tá Nguyễn Nguyên Bá - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Sơn, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hòn Sơn tuyên truyền chống khai thác IUU tại điểm trường THCS-THPT Lại Sơn, Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. (ảnh: Tiến Vinh)
Cán bộ Đồn Biên phòng Hòn Sơn tuyên truyền chống khai thác IUU tại điểm trường THCS-THPT Lại Sơn, Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. (ảnh: Tiến Vinh)

Tại các điểm trường, cán bộ đồn Biên phòng đã đi sâu truyền đạt hậu quả của khai thác IUU đối với môi trường biển và kinh tế quốc gia. Tuyên truyền về vai trò của Việt Nam trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tuân thủ các cam kết quốc tế. Tuyên truyền các hành vi vi phạm như sử dụng ngư cụ cấm, đánh bắt sai vùng, không ghi nhật ký khai thác…

Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, tiết học biển đảo, đơn vị còn lồng ghép các nội dung pháp luật để các em học sinh có thêm kiến thức trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, với hy vọng các em trở thành “những tuyên truyền viên nhỏ” trong gia đình và cộng đồng.

Thầy Danh Sơn - Phó hiệu trưởng trường THCS-THPT Lại sơn (Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) cho biết, trong công tác phối hợp giữa nhà trường và đồn Biên phòng Hòn Sơn, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU và chung tay tái tạo nguồn lợi hải sản. Hầu hết các em học sinh địa bàn đều có người thân hành nghề khai thác hải sản và nuôi trồng hải sản. Việc tập trung tuyên truyền cho các em hôm nay, là cầu nối rất hiệu quả, bền vững đến ngư dân sau này.

Cán bộ đồn Biên phòng Hòn Sơn, thay cờ tổ quốc trên tàu cá, chúc ngư dân vươn khơi đánh bắt đúng pháp luật. (ảnh: Tiến Vinh)
Cán bộ đồn Biên phòng Hòn Sơn, thay cờ tổ quốc trên tàu cá, chúc ngư dân vươn khơi đánh bắt đúng pháp luật. (ảnh: Tiến Vinh)

Em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (học sinh lớp 12 trường THPT Lại Sơn, Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) chia sẻ: "Thông qua các buổi sinh hoạt, các buổi tuyên truyền của các chú Biên phòng, thầy cô, chúng em hiểu rất rõ về tác hại của việc vi phạm chủ quyền vùng biển các nước để khai thác hải sản. Sau khi tiếp thu, chúng em đã về truyền đạt một cách rõ ràng cho gia đình. Chúng em hy vọng sẽ đóng góp được một phần cho đất nước trong công cuộc gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực gỡ bỏ “thẻ vàng” của  Ủy ban châu Âu  (EC) về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là từ nhà trường đến ngư dân đóng vai trò then chốt trong việc thay đổi hành vi và thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững. Cách làm của các đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang phát huy tác dụng tích cực đến việc tháo gỡ “thẻ vàng” mà  Ủy ban châu Âu đang áp dụng đối với ngành Thủy sản nước ta.

 


 

Thanh Tiến - Tiến Vinh