An Giang cam kết tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, công bằng
Lãnh đạo tỉnh An Giang khẳng định, cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và hành động quyết liệt hơn nữa cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ các “điểm nghẽn”, tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch và công bằng…
Chiều 13/10, UBND tỉnh An Giang họp mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10.
Tại buổi họp mặt, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết, năm 2025 kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, thách thức, nhưng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh An Giang đã thể hiện rõ bản lĩnh, sự năng động và ý chí vươn lên mạnh mẽ; từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; khẳng định vai trò là lực lượng nồng cốt trong công cuộc phát triển kinh tế.

Lãnh đạo tỉnh An Giang khẳng định, luôn thấu hiểu và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và hành động quyết liệt hơn nữa để tháo gỡ các “điểm nghẽn”, tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch và công bằng.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết: “Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng… nhằm khơi thông nguồn lực, để doanh nhân, doanh nghiệp cống hiến nhiều hơn vào sự phát triển của tỉnh; tập trung đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm…”.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng mong muốn các doanh nghiệp đồng hành với tỉnh trong thực hiện mục tiêu xây dựng, tham gia vào chuỗi sản xuất, giá trị toàn cầu; đề nghị các doanh nghiệp chủ động mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh; chủ động hợp tác, liên kết với các nước mở rộng thị trường…
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn CIC Phạm Thị Như Phượng cho biết, năm 2025 là năm rất khó khăn, thách thức với doanh nghiệp do tình hình thế giới và trong nước. Song CIC chủ động đã tìm cơ hội trong thách thức, nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doan năm 2025, với doanh thu 1.100 tỷ đồng, đóng góp ngân sách địa phương 200 tỷ đồng…
Bà Phượng cũng đề nghị UBND tỉnh An Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt về lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng và môi trường; có đầu mối thống nhất hướng dẫn và giải quyết hồ sơ trong bối cảnh chính quyền 2 cấp mới vận hành, tránh chồng chéo và kéo dài thời gian xử lý. Địa phương cần đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng và doanh nghiệp rất mong được tiếp cận các nguốn vốn ưu đãi, các chương trình chuyển đổi số, đổi mới công nghệ…

“Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh cần tăng cường liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - cơ quan quản lý để đào tạo nguồn nhân lực sát thực tế, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh mới, nâng cao năng lực canh tranh, phát triển bền vững”, bà Phượng nói.
Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp An Giang Hồ Việt Hiệp thông tin, Hiệp hội cam kết tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp và chính quyền, đồng hành cùng chính quyền trong việc cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân kiên cường , bản lĩnh, đội ngũ doanh nhân trẻ sáng tạo, nhiệt huyết góp phần đưa tỉnh An Giang trở thành trung tâm phát triển năng động của cả nước.

Thời gian tới, Hiệp hội doanh nghiệp tập trung vào 5 định hướng chiến lược: Kết nối - hợp tác - liên kết vùng; chuyển đổi số và phát triển xanh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy thương hiệu An Giang vươn ra quốc tế và phát huy vai trò cầu nối của hiệp hội…
Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 64 tập thể và 58 cá nhân có thành tích trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2025; bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích trong lao động sản xuất trong doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2025.
