Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

280 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ I

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

280 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ I

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 14/12, Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên làm việc thứ nhất với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển”.

280 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ I. Ảnh: Thu Huệ.
280 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ I. Ảnh: Thu Huệ.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Các nội dung được thông qua với sự thống nhất cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và nghiêm túc của Đại hội. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả thẩm tra, khẳng định các đại biểu tham dự Đại hội đều được triệu tập đúng quy định, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội cũng đã nghe trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV và văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thể hiện trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh đối với sự phát triển của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

Bà Đỗ Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh định hướng thảo luận tại phiên làm việc thứ nhất đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Thu Huệ
Bà Đỗ Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh định hướng thảo luận tại phiên làm việc thứ nhất đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Thu Huệ

Các ý kiến tập trung làm rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đặc biệt nhấn mạnh vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Đại hội cũng đã nghe các đơn vị Bệnh viện A Thái Nguyên, Công ty TNHH Ma Ni Hà Nội trình bày tham luận về các nội dung phát huy vai trò của Công đoàn phối hợp với chuyên môn nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phát huy vai trò ban nữ công trong việc thực hiện bình đẳng giới, xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện cho lao động nữ. Đại hội đã chia các đại biểu thành 3 tổ thảo luận.

Các đại biểu dự đại hội biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội. Ảnh: Thu Huệ.
Các đại biểu dự đại hội biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội. Ảnh: Thu Huệ.

Tại các tổ, đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV và văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các ý kiến thảo luận tại tổ đã bám sát thực tiễn cơ sở, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ mới. Những ý kiến đóng góp sẽ được Đoàn Chủ tịch tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội xem xét, quyết định.

Phiên làm việc thứ nhất diễn ra trong không khí nghiêm túc, trách nhiệm, đúng Điều lệ và quy định, tạo tiền đề quan trọng để Đại hội bước sang các phiên làm việc tiếp theo với chất lượng, hiệu quả cao, hướng tới mục tiêu xây dựng Công đoàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thu Huệ