Giao lưu văn hóa dân gian ASEAN qua nghệ thuật múa rối nước

HỒNG PHÚC 09/01/2016 11:46

Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu giao lưu văn hóa dân gian ASEAN, Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, Nhóm Dịch giả trẻ thông qua Ngôi nhà Hữu nghị Mekong và Mạng lưới kể chuyện Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật múa rối nước Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) và Amphawa (Thái Lan).

Giao lưu văn hóa dân gian ASEAN qua nghệ thuật múa rối nước

Tại các thành phố của các nước ASEAN đến giao lưu, đoàn nghệ sĩ múa rối trẻ Việt Nam sẽ biểu diễn vở diễn về câu chuyện hai anh em trai có tính cách khác nhau cuối cùng kết thúc khác nhau khi cùng gặp một vị thần có cây búa bằng vàng, bạc và sắt. Đây cũng là một câu chuyện cổ được phổ biến rộng rãi ở các nước thành viên ASEAN. Bên lề sự kiện cũng sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn gây quỹ bằng hình thức tài trợ số đông trao đổi bằng vật phẩm cảm ơn và các hợp đồng biểu diễn nhằm ủng hộ nhóm nghệ sĩ múa rối và giới thiệu những hoạt động chuẩn bị cho liên hoan múa rối nước sẽ được tổ chức tại TP.HCM. Chương trình giao lưu sẽ diễn ra tại Phnom Penh (Campuchia) vào ngày 13-1 và tại Amphawa (Thái Lan) từ ngày 15 đến 17-1 theo lời mời của các nghệ sĩ đồng nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giao lưu văn hóa dân gian ASEAN qua nghệ thuật múa rối nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO