Đưa luật tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống

Ảnh: Quang Vinh 27/11/2017 11:40

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu là chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam đã giới thiệu nội dung Luật tín ngưỡng, tôn giáo đến các đại biểu là chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, cán bộ chủ chốt làm công tác tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh phía Bắc.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016. Luật có 9 chương, 8 mục, 68 điều và sẽ có hiệu lực thi thành từ ngày 1/1/2018. Luật tín ngưỡng tôn giáo ra đời để khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã giới thiệu tới các đại biểu về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều điểm mới, tiến bộ ghi nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; của những người bị hạn chế quyền công dân; của người chưa thành niên; của chức sắc, chức việc, nhà tu hành; quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Luật cũng quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc đảm bảo cho quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được thực hiện trong thực tế.

Để đưa Luật tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống, Ban Tôn giáo Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng hai dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Theo lộ trình các văn bản này sẽ được Chính phủ xem xét, ban hành.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã giới thiệu tới các đại biểu về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo; Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam thông tin một số kết quả các tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục, mầm non, y tế, bảo trợ xã hội và dạy nghề.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, để góp phần đưa Luật tín ngưỡng tôn giáo vào cuộc sống Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo tại các tỉnh thành phố phía Bắc.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, những điểm mới, những điểm cần quan tâm của Luật, cùng với đó là việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo; một số kết quả các tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục, mầm non, y tế, bảo trợ xã hội và dạy nghề. Cùng với đó, tại Hội nghị các đại biểu sẽ trao đổi những vấn đề liên quan đến Luật tín ngưỡng, tôn giáo, việc triển khai công tác tôn giáo.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực khẳng định, hội nghị sẽ giúp các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, cán bộ chủ chốt làm công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam nắm vững được những vấn đề cơ bản trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo và công tác Mặt trận về tôn giáo. Các đại biểu tại hội nghị sẽ là nòng cốt để thông tin, phổ biến, tuyên truyền thực hiện tốt chính sách pháp luật về tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Anh Vũ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa luật tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO