Khổ vì rác thải dân sinh

Tuấn Mã 01/11/2017 08:30

Diễn ra đã hàng năm nay, những bãi rác thải dân sinh ùn ứ lâu ngày không được chuyển đi đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Rác tràn ra ruộng đồng ở thôn Thạch Tổ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Một xã, 3 bãi rác hành hạ

Xã Thanh Hà nằm sát thành phố Phủ Lý về phía Nam, là nơi đặt trụ sở UBND huyện nên cư dân sinh sống tập trung khá đông đúc. Từ đó lượng rác thải sinh hoạt thải ra hàng ngày khá lớn.

Khi một số lượng lớn được tập kết tràn lan ngày này qua tháng khác đã gây ra nhiều hệ lụy, đặc biệt vấn đề môi trường sống bị ô nhiễm.

3 bãi rác ùn ứ lớn hiện nay phải kể đến: Bãi rác trên đường liên thôn (nối từ thôn Thạch Tổ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) ra QL21; bãi nằm trên thôn Dương Xá, đoạn đường liên thôn nối từ Trạm y tế xã Thanh Hà ra QL1A (thôn Mậu Chử) và một bãi rác nằm trên đường vành đai 494C thuộc địa phận thôn Ứng Liêm, xã Thanh Hà.

Các bãi rác trên là bãi trung chuyển, tập trung toàn bộ rác thải cho xã Thanh Hà, và một số địa bàn lân cận huyện Thanh Liêm trước khi được chuyển đến nhà máy xử lý.

Trước đây bãi rác này đều có nhà che, nhưng mái che đã hư hỏng từ lâu, đống rác lộ thiên ngày càng quá tải với đủ thập cẩm thứ rác mà người dân vứt ra tràn cả ra mặt đường.

Từ những bao tải, túi rác vứt bừa bãi tứ tung cho đến xác động vật chết, mảnh chai lọ, thủy tinh…rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Ở thôn Dương Xá (xã Thanh Hà), hiện nay xuất hiện cả núi rác, do bãi quá tải từ lâu nên đổ tràn cả ra mặt đường, người đi đường quan lại phải khốn khổ vì mùi ô nhiễm.

Thêm nữa, bãi rác này nằm khá gần với trường cấp 1-2 xã Thanh Hà, và Trạm Y tế xã Thanh Hà nên vấn đề ô nhiễm còn uy hiếp đến sức khỏe của hàng trăm học sinh và bệnh nhân khám, chữa bệnh tại trung tâm y tế của địa phương.

Trước đây, mỗi khi rác đầy lên, đều có xe của công ty môi trường có hợp đồng chuyển và xử lý rác về chuyển đi. Tuy nhiên khoảng gần 1 năm trở lại đây, hoạt động chuyển rác bị gián đoạn, khiến cho đống rác ngày càng cộm lên như núi và tràn cả ra mặt đường.

Chờ đợi trong ô nhiễm

Thời gian qua, hàng trăm hộ dân thuộc thôn Đồng Ao (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) hàng ngày phải chung sống khốn khổ dưới bầu không khí ô nhiễm trầm trọng phát tán ra từ bãi rác Thung Gai, với lượng rác thải khổng lồ của Công ty Ba An xử lý rác không đảm bảo thông số kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

Những người dân khu vực bị ảnh hưởng đã nhiều lần có ý kiến đề nghị chính quyền địa phương can thiệp. Tuy nhiên đến nay, tình trạng vẫn không thay đổi nhiều.

Cực chẳng đã, có lần một số hộ dân còn dựng lều trước cổng Công ty cổ phần Môi trường Ba An để phản ứng hành vi gây ô nhiễm môi trường bằng cách ngăn chặn không cho các xe rác vào đổ rác, tránh tình trạng gây ô nhiễm ngày càng nặng. Và khi nhà máy xử lý rác ngưng hoạt động, việc ùn ứ rác trở thành điều tất yếu.

Ông Đinh Văn An, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm (Hà Nam) xác nhận có tình trạng ùn ứ rác gây ô nhiễm môi trường tại xã Thanh Hà và một số địa bàn khác.

Ông An cho biết: “Địa phương chúng tôi cũng mới họp bàn về vấn đề này, do nhà máy rác thải bị trục trặc nên họ đang khắc phục công nghệ đốt xử lý. Về tiêu chuẩn nhiệt độ xử lý đốt rác phải lên hàng nghìn độ, nhưng hiện nhiệt độ trong dây chuyền của nhà máy chưa đạt nên chưa thể xử lý rác, đặc biệt là rác vô cơ. Hiện tại phía nhà máy rác thải đang tập trung nâng cấp lên đạt chuẩn, và do đang thời gian sửa chữa nên rác thải sinh hoạt trong vùng bị ùn ứ chưa xử lý được”.

Như vây, người dân nơi đây vẫn cứ phải chờ đợi trong ô nhiễm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khổ vì rác thải dân sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO