Thứ Hai, 29/4/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
thiên tài
Tin tức cập nhật liên quan đến thiên tài
Bản tin thời sự 20h: Cảnh báo về thiên tai dịp nghỉ lễ 30/4; Tránh ngộ độc thức ăn khi đi du lịch
Bản tin thời sự 20h ngày 26/4 của Báo Đại Đoàn Kết gồm một số nội dung như: Ngư dân Hà Tĩnh kiếm tiền triệu mỗi ngày từ loại nhuyễn thể đặc biệt; Chuyên gia cảnh báo gì về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4?; Tránh ngộ độc thức ăn khi đi du lịch; Hà Nội: Dự án trên đường Lê Văn Lương bị khởi tố vụ án hình sự; Vụ chìm sà lan trên biển Lý Sơn: Đưa thi thể 4 nạn nhân vào bờ.
Xã hội
Chuyên gia cảnh báo gì về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4?
Chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra cảnh báo về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và thời gian sắp tới. Trong những ngày nghỉ lễ, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây.
Chuyên gia lý giải về nguyên nhân gây mưa đá khốc liệt
Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã lí giải nguyên nhân gây mưa đá khốc liệt tại Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình những ngày gần đây.
Quảng Ninh: Cứu hộ 8 ngư dân gặp nạn trên biển do giông lốc
Trận giông lốc xảy ra vào đêm ngày 20/4, rạng sáng 21/4 đã khiến 8 tàu, thuyền ở huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) bị đắm.
Khi mùa bão đến gần
Theo Chỉ số rủi ro thế giới (WRI) mới được công bố, Philippines là quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất thế giới, sau đó là Indonesia và Ấn Độ. Cụ thể, báo cáo cho thấy Philippines đứng đầu danh sách 10 quốc gia có rủi ro thiên tai cao nhất, với 46,86/100 điểm.
Dự án thủy lợi hơn 125 triệu USD ở Nam Định: Thêm khoản tài trợ không hoàn lại
Ngoài 94,66 triệu USD cho Chính phủ Việt Nam vay thực hiện dự án, ADB vừa thông báo tới chính quyền địa phương hưởng lợi từ dự án về khoản tài trợ không hoàn lại từ 2-3 triệu USD.
Phú Thọ: Thiệt hại nặng sau dông lốc
Ngày 28/3, dông lốc kèm theo mưa lớn khiến huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và hoa màu.
Chủ động phòng, chống thiên tai
Do đặc điểm địa hình của vùng tương đối phức tạp, phần lớn là rừng núi, độ dốc lớn, nhiều khe suối nên các tỉnh miền núi phía Bắc thường xuyên gặp thiên tai. Bởi vậy, dù công tác phòng chống thiên tai (PCTT) ở khu vực này diễn ra thường xuyên nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn khi nhận thức, kỹ năng PCTT của cộng đồng ở một số nơi, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa còn khá hạn chế.
Iceland - ‘quốc gia núi lửa’
Ngày 21/3, đại diện Văn phòng Khí tượng Iceland (IMO) cho biết vụ phun trào núi lửa bắt đầu giữa Stora Skogfell và Hagafell vào tối 17/3 rất có thể là cảnh báo nhiều hơn nữa tai họa trong năm nay.
Năm 2024 tiếp tục nắng nóng, mưa bão dị thường
Các chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo, năm 2024 sẽ tiếp tục xảy ra nhiều hiện tượng thiên tai cực đoan, dị thường.
Huy động nguồn lực cho nông nghiệp thuận thiên tại Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 21/3, tại Cà Mau, gần 300 đại biểu từ các bộ, ban, ngành, 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước cùng tham dự Hội nghị quốc gia huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.
Xây dựng kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2025-2030
Chiều 2/3, tại xã Nặm Đăm, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp xây dựng kế hoạch giai đoạn 2025-2030 của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Ngày 2/3, Văn phòng Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) phối hợp với Văn phòng Đại diện ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid Việt Nam) và Quỹ Hỗ trợ chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam (Quỹ AFV) tổ chức Hội nghị Xây dựng kế hoạch giai đoạn 2025-2030 của Đối tác GNRRTT tại huyện Quản Bạ (Hà Giang).
Phòng, chống thiên tai năm 2024: Chủ động ứng phó từ sớm
Việt Nam là nước phải hứng chịu nhiều thiên tai, được cảnh báo là 1 trong 5 nước trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu, theo đánh giá của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Dự báo năm 2024 thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường nên cần chủ động các phương án phòng, chống để giảm thiệt hại. Nắng nóng có thể đến sớm tại khu vực Nam Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong năm, dự báo có từ 11-13 cơn bão.
Năm 2024, xu thế thiên tai nào sẽ xuất hiện nhiều?
2024 sẽ là năm nắng nóng đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm, kèm theo đó là nguy cơ thiếu nước ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Cần chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng ứng phó với thiên tai cực đoan
Chiều 17/1, tại Hà Nội, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Quảng Nam: Sạt lở đe dọa Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My
Cứ bước vào mùa mưa bão người dân và cán bộ làm việc ở Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam sống trong cảnh lo lắng sợ sạt lở đất đá. Bởi vì khu vực đồi núi phía sau trung tâm này xuất hiện các vết nứt chạy dài có nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng, tài sản của họ.
Thiên tai gây thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng trong năm 2023
Trả lời phỏng vấn trong chương trình "Dấu ấn phòng chống thiên tai" năm 2023 diễn ra vào chiều tối ngày 22/12, ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai (Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ NN và PTNT), cho biết, thiên tai 2023 diễn biến rất phức tạp và nhiều hiện tượng cực đoan.
Cơn bão Jelawat đang tiến gần biển Đông
Cơn bão Jelawat mạnh cấp 8, giật cấp 10, trên vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines đang tiến vào Biển Đông.
Nâng cao năng lực, trang bị kỹ năng phòng chống thiên tai đến tận cán bộ cơ sở
Để nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho đội ngũ xung kích ở các địa phương, Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh (Sở NN&PTNT) đã tổ chức tập huấn cho người dân, cán bộ cốt cán ở cơ sở.
CLB Cúc Vàng (chùa Ba Vàng): Làm từ thiện tại Ấn Độ với mong muốn lan toả tinh thần từ bi của đạo Phật
Vừa qua, CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã kết thúc 5 chuyến hành hương về miền đất Phật tại Ấn Độ và Nepal, để thăm, đảnh lễ các Thánh tích.
Đề nghị công bố tình huống khẩn cấp thiên tai trên đường Hồ Chí Minh qua Đà Nẵng
Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với thiệt hại trên đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Hòa Liên (từ Km35+540 đến Km66+00) qua Đà Nẵng.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO