Muôn vẻ kiều bào đón 'Tết Tây'

Theo Báo Quốc Tế 09/01/2018 18:17

Kỳ nghỉ dài ở các nước vào ngày Tết Dương lịch chính là thời điểm để những người Việt ở nước ngoài có cơ hội dành cho gia đình, bạn bè và những trải nghiệm của chính mình.

Nhắc đến "Tết Tây" và liên hoan tất niên, có lẽ không nơi nào có phong trào mạnh như cộng đồng người Việt tại Đức. Vì vậy, đã thành thường niên, cứ đến hẹn lại nên, vào mùa Giáng sinh cuối năm, các hội đồng hương, hội đồng nghiệp... tại đây lại sum họp cùng các chương trình rộn ràng để cùng nhau chia tay năm cũ và chào đón Năm mới như những người bản địa.

Muôn vẻ kiều bào đón 'Tết Tây'

Vatican vào mùa nghỉ lễ Giáng sinh. (Ảnh: N.T.).

Hội ngộ cuối năm

Mới đây, các hội đồng hương từ Nghệ An, Nam Định, Quảng Bình... đã có những buổi gặp gỡ đầy vui vẻ với những chương trình giao lưu văn nghệ và các trò chơi hấp dẫn. Với số thành viên khoảng 300-400 người, các buổi gặp gỡ đã minh chứng về sự đoàn kết của bà con người Việt, thể hiện sự gắn bó sâu sắc trong tình làng nghĩa xóm ở nơi xa quê hương. Không chỉ có bà con đang sinh sống tại Đức, nhiều kiều bào cùng quê từ Nga và Hungary... cũng sang đoàn tụ vào những dịp "Tết Tây" này. Tại đây, những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, ca ngợi tình yêu quê hương đã giúp họ có cảm giác như đang được sống ở chính quê nhà.

Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức được thành lập từ năm 2008 là một trong những hội đồng hương cấp tỉnh có số lượng thành viên và quy mô tổ chức bài bản hàng đầu trong cộng đồng người Việt. Tết năm nay, gần 300 người đại diện cho Hội đến từ nhiều bang khác như Bayer Munich, Rostock… cùng đại diện hội đồng hương các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình đã tham dự buổi gặp mặt thân mật. Ông Nguyễn Đình Xuân - Chủ tich Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức chia sẻ: “Mỗi năm gặp nhau, điều chúng tôi thấy tự hào nhất của Hội đã xây dựng được tình đoàn kết và bước đầu có những đóng góp tích cực cho sự bang giao, kết nối hợp tác giữa trong và ngoài nước”.

"Tết Tây" năm nay còn là dịp để Nhóm “Rewatex Blankenbrurg Berlin” gặp gỡ kỷ niệm 30 năm ngày sang Đức. Chị Nguyễn Hồng Phương – thành viên trong Ban Tổ chức cho biết, trong đội có 130 người toàn là phụ nữ - đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên và Thanh Hóa đã đặt chân sang nước Đức vào đúng đêm Noel, khi tuổi đời còn trẻ. Hẹn hò sau 30 năm, hầu như các chị đều đã có gia đình với sự hiện diện đông đủ của các thành viên. Tại đây, cùng nhau dự bữa cơm tất niên, họ được ôn lại kỷ niệm, hát cho nhau nghe và tham gia nhiều trò chơi thú vị. Các cháu thế hệ thứ hai cùng các phu quân của họ cũng góp vui bằng những bài hát và những mẩu chuyện vui... để đón mừng Năm mới.

Cơ hội khám phá của du học sinh

Trong khi nhiều du học sinh quyết định cùng người thân và bạn bè đón Năm mới bằng các phiên chợ Giáng sinh quanh nơi mình đang sống, thì rất nhiều du học sinh lại lựa chọn các buổi tiệc ấm áp, sôi động như các bạn trẻ trong Hội Sinh viên Việt Nam tại München (Đức), hay dạo quanh Quảng trường Đỏ để tận hưởng không khí Năm mới tại Nga...

Các du học sinh tại Ba Lan lại có một cách khác để hưởng trọn kỳ nghỉ lễ này là "book" sẵn các vé giá rẻ, khuyến mãi (máy bay và nhà trọ) để đi đến các điểm du lịch mùa Đông. Họ cũng thường rủ nhau đi theo nhóm khi được nghỉ thông từ Noel đến Tết Dương lịch. Các địa điểm ưa thích tại châu Âu thường là các đỉnh núi tuyết nổi tiếng như Zakopane (Ba Lan), Poiana Brasov (Romania), Spindleruv Mlyn (Czech)... Cũng có nhóm lại tranh thủ kỳ nghỉ Đông đến những nơi vốn đắt đỏ vào mùa Hè để ngắm cảnh quan và chụp ảnh.

Anh Nguyễn Thức Tuấn – một nghiên cứu sinh tại đây cho biết, năm nay, phần lớn các nước Liên minh châu Âu vào Noel không có tuyết. Vì vậy, không ít du học sinh biết được thời tiết sớm nên đã mua vé sang các thành phố có tuyết như ở Iceland để thương thức Noel trọn vẹn hơn. Đây cũng là thời điểm lý tưởng dành cho các chuyến du lịch, thăm thú bằng xe buýt của các công ty du lịch không quá đăt đỏ như hãng Polskie bus, Studentkie ở Ba Lan. Ngoài ra, du học sinh cũng có thể tranh thủ dịp này đến thăm Thánh địa Vatican để tìm hiểu sâu hơn về Thiên chúa giáo.

Muôn vẻ kiều bào đón 'Tết Tây' - 1

Liên hoan tất niên của kiều bào tại Đức. (Ảnh: Q.N.).

"Ngủ Đông" cùng gia đình

Nếu như Tết Nguyên đán thường chỉ được nghỉ một ngày thì Tết Tây lại là kỳ nghỉ hoàn hảo để người Việt ở nước ngoài dành riêng cho gia đình và những người thân yêu. Thay vì đi thăm quan và dạo chơi, họ chọn cách ngủ Đông trọn vẹn cùng với gia đình như chị Hồng Phước (quê thành phố Hồ Chí Minh) hiện đã sống cùng gia đình tại Canada. Tám năm trôi qua là tám mùa chị đón Giáng sinh và Năm mới với những khoảnh khắc tuyệt vời khi cùng các con chuẩn bị trang hoàng đón Noel. Với chị, Noel cũng giống như Tết Nguyên đán của Việt Nam và không khí ấm áp ấy cũng ngập tràn mọi ngôi nhà ở đây.

Vào những ngày đón Năm mới, ở các thành phố và thị trấn của Canada, mọi người thường quây quần ngay trung tâm để tổ chức lễ hội đốt đèn và mọi gia đình đều làm bánh để gửi tặng nhau. Với thời gian nghỉ lễ thường kéo dài khoảng hai tuần (21/12 - 5/1), chị Hồng Phước thường làm những chiếc bánh khá công phu để dành tặng người thân như hình ngôi nhà và trang trí bằng kẹo. Bên cạnh bánh là những tấm thiệp dễ thương được làm bằng tay tỉ mỉ của những thành viên trong gia đình dành tặng cho nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Muôn vẻ kiều bào đón 'Tết Tây'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO