Bình Thuận nỗ lực về đích nông thôn mới

TH 17/03/2018 06:00

Thời gian qua, xã Bình Thuận (huyện Tây Sơn, Bình Định) xây dựng nông thôn mới trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi” nên nhận được sự đồng thuận hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, bà con đã  góp tiền, ngày công, hiến đất để triển khai xây dựng nhiều công trình, dự án hạ tầng, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Đến nay, 100% đường trục xã liên xã đã được bê tông hóa; cứng hóa gần 12/16,5 km đường chính nội đồng; kiên cố 4,8/5,5 km kênh mương.

Đặc biệt trong xã không còn nhà ở tạm bợ, dột nát. Trong năm 2017 đã hỗ trợ xây dựng 4 nhà ở đơn sơ, hộ nghèo với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Công tác giảm nghèo được xã chú trọng với nhiều việc làm thiết thực, tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo.

Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 31 triệu đồng/năm.

Từ những gì đã đạt được, Bình Thuận đang nỗ lực sớm hoàn thành 5 tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới trong năm 2018 này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận nỗ lực về đích nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO