logo

eMagazine

Hà Tĩnh nỗ lực để “chuyển mình” trong kỷ nguyên mới

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, địa phương vừa trải qua 2 trận bão sức tàn phá rất lớn, thiệt hại kinh tế nặng nề. Song, nhờ sự quyết liệt, đồng lòng trong công tác ứng phó, tinh thần đoàn kết, tình yêu thương giúp nhau vượt qua hoạn nạn và khí phách kiên cường - phẩm chất vốn có của người Hà Tĩnh - đã giúp tỉnh vượt qua khó khăn thử thách, chính quyền cùng người dân “chung vai, sát cánh” khắc phục thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. 

Người Hà Tĩnh có câu “đi xa lại muốn về, khổ đau càng muốn về” đã thêm một lần minh chứng cho tình cảm gắn bó của người con quê hương, trong thiên tai hoạn nạn, địa phương đã nhận được sự chỉ đạo, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, con em Hà Tĩnh từ khắp mọi miền Tổ quốc. 

Ông tin tưởng: Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm phát huy thành quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, sẵn sàng khởi động nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 với sự bứt phá mạnh mẽ, vững chắc.

Hà Tĩnh nỗ lực để “chuyển mình” trong kỷ nguyên mới

PV: Thưa ông, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã vạch ra những bước đi đột phá trong chặng đường mới của tỉnh, đây được xem là “kim chỉ nam” để Hà Tĩnh “chuyển mình” trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chắc hẳn trong nhiệm kỳ qua (2020-2025), địa phương đã có những dấu ấn đặc biệt về kinh tế - xã hội nên mới đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu mang tính đột phá như thế?

- Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh:

Có thể nói, nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong bối cảnh đặc biệt khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, bình quân đạt gần 6,5%/năm, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tổng thu ngân sách tăng 1,6 lần so với giai đoạn trước; vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh; nhiều dự án trọng điểm được triển khai, tạo động lực phát triển mới; sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực chính; nông nghiệp tăng trưởng khá theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị sản xuất; đạt các chỉ tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hà Tĩnh nỗ lực để “chuyển mình” trong kỷ nguyên mới

Dịch vụ, thương mại, du lịch phục hồi tích cực sau đại dịch Covid-19. Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng chiến lược được chú trọng. Kinh tế tư nhân phát triển khá, có gần 6.500 doanh nghiệp thành lập mới, gấp 2,3 lần giai đoạn trước. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu được tăng cường. Ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số được quan tâm; vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử; Hà Tĩnh thuộc nhóm 15 tỉnh thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; giáo dục và đào tạo đạt kết quả nổi bật và khá toàn diện; an sinh xã hội được đảm bảo với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; toàn tỉnh xây dựng hơn 12.000 nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng…

.

PV: Với cương vị là người đứng đầu bộ máy chính quyền Hà Tĩnh, ông đề ra kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới như thế nào để Hà Tĩnh phát triển xứng tầm và phát huy được những tiềm năng, lợi thế của địa phương?

- Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh:

Hà Tĩnh bước vào giai đoạn 2025-2030 với niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Quan điểm phát triển được xác định là nhanh và bền vững, dựa trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp thông minh; lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng tái tạo, chế biến chế tạo, logistics. Tăng trưởng phải đi đôi với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó, đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu trên cơ sở vận dụng sáng tạo các nghị quyết chiến lược của Trung ương đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đó là đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế; đột phá phát triển giáo dục, đào tạo, y tế.

Hà Tĩnh xác định lấy công nghiệp làm trụ cột kinh tế.
Hà Tĩnh xác định lấy công nghiệp làm trụ cột kinh tế.

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các định hướng chiến lược, đột phá theo Quy hoạch tỉnh. Tăng cường liên kết vùng, mở rộng hợp tác phát triển với các địa phương trong khu vực và cả nước. Phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, vùng đồng bằng, miền núi, ven biển; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đặc biệt chú trọng phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh để trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. 

Từ quan điểm đó, tỉnh đặt ra mục tiêu giai đoạn 2025-2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số, bình quân từ 10% trở lên; cơ cấu GRDP đến năm 2030: công nghiệp - xây dựng chiếm 51%, dịch vụ chiếm 40%, nông nghiệp chiếm 9%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 168 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 80 triệu đồng; tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đến năm 2030 đạt 29%; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt 4 tỷ USD; phấn đấu đến năm 2030 có 18.000-20.000 doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 đạt 15-20%; xếp hạng hoạt động chính quyền số đến năm 2030 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. 

Hà Tĩnh nỗ lực để “chuyển mình” trong kỷ nguyên mới

PV: Hiện nay, để có bước phát triển đột phá về kinh tế, Hà Tĩnh đang từng bước thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng. Đến nay, Đề án được triển khai đến đâu? Tỉnh Hà Tĩnh kỳ vọng những gì khi Khu thương mại tự do Vũng Áng được thành lập, thưa ông?

- Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh:

Trong bối cảnh hiện nay, khi các động lực cũ đang mất dần lợi thế, để phát triển kinh tế của quốc gia nói chung và của tỉnh nói riêng cần khai thác những đột phá chiến lược mới. Với vai trò là trung tâm động lực tăng trưởng, phát triển KKT Vũng Áng, tạo”cú hích” mới cho tăng trưởng là hướng đi chiến lược đã được xác định trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Đến nay, 80% diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch trong KKT Vũng Áng đã được cho thuê, trong khi nhu cầu về quỹ đất để thực hiện các dự án đầu tư là rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất ô tô và các ngành công nghiệp phụ trợ. Do đó, yêu cầu đặt ra trước mắt là cần mở rộng không gian phát triển của KKT để tạo quỹ đất; đồng thời xây dựng chiến lược dài hạn để tạo ra “cú hích” thực sự, kiến tạo một môi trường đầu tư, kinh doanh vượt trội. 

Hà Tĩnh nỗ lực để “chuyển mình” trong kỷ nguyên mới

Qua tham khảo kinh nghiệm của nhiều quốc gia thành công trên thế giới cho thấy, mô hình Khu thương mại tự do là một công cụ hiệu quả để thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại và chuyển giao công nghệ. Đây là khu vực có mức độ mở cửa cao, áp dụng các cơ chế ưu đãi đặc biệt, hạ tầng kỹ thuật – dịch vụ đồng bộ, hiện đại cùng phương thức quản lý linh hoạt, phù hợp với yêu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế. 

Đối với Việt Nam, trong các văn bản, định hướng của Đảng đã xác định vai trò đột phá của mô hình Khu thương mại tự do trong phát triển kinh tế - xã hội. Kết luận số 115-KL/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định: “…lấy khu công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại tự do thế hệ mới làm cứ điểm chiến lược để tạo động lực phát triển cho các vùng và cả nước”. Điều này đã được cụ thể hóa bằng việc cho phép một số địa phương triển khai thí điểm nhằm tạo tiền đề cho việc nhân rộng trong tương lai. 

Tại Hà Tĩnh, KKT Vũng Áng sở hữu vị trí địa lý chiến lược với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương và hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận lợi là lợi thế vượt trội để phát triển mô hình Khu thương mại tự do. 

KKT Vũng Áng sở hữu vị trí địa lý chiến lược với cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương và hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận lợi.
KKT Vũng Áng sở hữu vị trí địa lý chiến lược với cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương và hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận lợi.

Hiện nay, lãnh đạo UBND tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hướng tới việc thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng. Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đang tích cực thực hiện các bước đi để sớm hoàn thành Đề án thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng. 

Đây không chỉ là mở rộng không gian phát triển mà còn là một bước đột phá về tư duy kinh tế; thể hiện quyết tâm đổi mới, dám nghĩ dám làm của Hà Tĩnh trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; là nền tảng quan trọng để Hà Tĩnh chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Hà Tĩnh nỗ lực để “chuyển mình” trong kỷ nguyên mới

PV: Thời gian qua, Hà Tĩnh liên tục đón những “làn sóng” đầu tư rất lớn từ các tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nước. Theo ông, để có được những dự án tầm cỡ, phải chăng, ngoài việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Hà Tĩnh còn mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng, bỏ vốn lót đường “xây tổ” để đón các “đại bàng”?

- Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh:

Như tôi đã nói ở trên, thời gian qua, Hà Tĩnh đón nhận nhiều doanh nghiệp, tập đoàn về đầu tư. Đây là kết quả của quá trình địa phương chúng tôi phấn đấu, gây dựng nên mới có được thành quả như ngày hôm nay. Theo tôi, để thu hút nhà đầu tư, phải thực hiện đồng bộ 4 vấn đề: Quy hoạch, xây dựng hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và chính quyền đồng hành.

Thực tế cho thấy, môi trường đầu tư phải thông thoáng, chỉ có cách đó mới thu hút được doanh nhân, doanh nghiệp. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh đối với chủ trương và môi trường đầu tư là đặc biệt coi trọng doanh nghiệp, doanh nhân, họ là những người tạo ra của cải, làm giàu cho xã hội. 

Lãnh đạo UBND tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hướng tới việc thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng.
Lãnh đạo UBND tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hướng tới việc thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng.

Thời gian tới, tỉnh chú trọng triển khai các giải pháp mang tính đột phá về kinh tế, thu hút đầu tư. Trong đó, ưu tiên huy động và phân bổ nguồn lực để đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức. Ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị. 

Xác định doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp phát triển của tỉnh, có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh và cả nước phát triển. 

Chúng tôi thực hiện phương châm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” để các doanh nghiệp vững tin vào chính quyền thân thiện, trách nhiệm nêu cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp. Càng trong khó khăn, càng tỏ rõ bản lĩnh, tinh thần nỗ lực bứt phá, chủ động đổi mới sáng tạo và kịp thời thích ứng với tình hình, duy trì và phát triển sản xuất. Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối chặt chẽ cơ sở nghiên cứu với cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. 

Hà Tĩnh nỗ lực để “chuyển mình” trong kỷ nguyên mới

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; áp dụng linh hoạt hình thức hợp đồng thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ của công chức và cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn nhằm phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài tham gia hoạch định và thực thi nhiệm vụ chiến lược của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng trung tâm hành chính công các cấp, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục duy trì, cải thiện và nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PCI, PAPI, DTI. Thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn. 

Đồng thời tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống văn hóa, khát vọng của con người tỉnh Hà Tĩnh trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Triển khai hiệu quả chính sách đột phá về giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Hà Tĩnh nỗ lực để “chuyển mình” trong kỷ nguyên mới

Tập trung xây dựng cơ chế tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, phát huy tối đa nguồn nội lực để thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, thực hiện công trình hạ tầng chiến lược, dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh hợp tác công - tư trong dự án hạ tầng đô thị, giao thông, giáo dục và y tế, phù hợp với mô hình đầu tư công - quản trị tư. 

Đặc biệt, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối hiệu quả với mạng lưới giao thông quốc gia, đặc biệt là gắn với KKT Vũng Áng, khu/cụm công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ ven biển, trung tâm logistics, cảng Vũng Áng - Sơn Dương. Chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ tuyến giao thông chiến lược, như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt Lào - Vũng Áng, cao tốc Vũng Áng - cửa khẩu Cha Lo. Nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị trung tâm gắn với “ba hành lang kinh tế”, nhất là hành lang đường bộ, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường ven biển, kết nối với Nam Nghệ An, Bắc Quảng Trị. 

Hà Tĩnh nỗ lực để “chuyển mình” trong kỷ nguyên mới

- Nói về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 3 tháng vận hành, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải chia sẻ, Hà Tĩnh có thuận lợi là không sáp nhập tỉnh. Chủ trương thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân đồng tình rất cao. Mặc dù “vừa chạy vừa xếp hàng” nhưng bước đầu vận hành chính quyền 2 cấp cho thấy mô hình thực sự gần dân, sát dân, hiệu quả hơn.

Trước đây thủ tục hành chính đi lòng vòng, xã đẩy lên huyện, huyện đẩy xuống xã, giờ thẩm quyền được phân cấp mạnh cho cơ sở nên thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, trong thời gian qua được giải quyết rất nhanh, gọn. Hà Tĩnh thường xuyên nằm trong top đầu cả nước về Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Điều đó có thể khẳng định, hiệu năng, hiệu quả đem đến cho nhân dân từ mô hình là rất giá trị. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua đây, lãnh đạo tỉnh rất ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực chuyển mình của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên toàn tỉnh, đặc biệt ở cấp xã. Thời gian qua, anh em phải làm ngày, làm đêm với tinh thần trách nhiệm rất cao, góp phần vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

Video: Hà Tĩnh nỗ lực để “chuyển mình” trong kỷ nguyên mới.