Khởi tố vụ án gây rối trật tự nơi công cộng tại Nhơn Trạch

S.Tuyên 07/04/2018 07:03

Ngày 6/4, Công an Đồng Nai cho biết: Công an huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “gây rối trật tự nơi công cộng” sau khi một nhóm đối tượng dùng dao, mã tấu tấn công nhóm người đưa nạn nhân đi cấp cứu do tai nạn giao thông. Đối tượng cầm đầu vụ gây rối là Phan Văn Ngọc (29 tuổi, quê Nghệ An) đã đến cơ quan điều tra trình diện sau 5 ngày lẩn trốn.

Theo điều tra ban đầu, trước đó ông Võ Quốc Tuấn và Trần Huy Thông (là Phó giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á) nhận được thông tin có người bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nên cả hai sử dụng xe cứu thương đến hiện trường chở người bị nạn đi cấp cứu. Khi đưa nạn nhân lên xe đi cấp cứu đã xảy ra cãi vã, xô xát với bố vợ của Phan Văn Ngọc (người nhà nạn nhân bị tai nạn). Những ngày sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, ông Võ Quốc Tuấn bị Ngọc gọi điện yêu cầu đến nhà xin lỗi bố vợ của Ngọc.

Đến chiều 1/4, Ngọc cùng nhiều đối tượng khác đi xe ô tô đến Chi nhánh Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á để gặp ông Tuấn. Tại đây Ngọc đánh ông Tuấn, sau đó cùng một nhóm người trên xe dùng dao tấn công nhóm người của công ty bảo vệ. Lúc này ông Võ Quốc Tuấn và Trần Huy Thông dùng hai khẩu súng bắn 2 phát.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (48 tuổi, nhân viên Chi nhánh Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á) thấy vậy cầm 1 cây côn nhị khúc đuổi đánh nhóm của Ngọc và bị Ngọc dùng dao rựa chém trúng vào mắt phải, gây thương tích. Sau đó nhóm Ngọc lên xe ô tô tẩu thoát, ông Nghĩa được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết qua điều tra đã xác định 2 khẩu súng thu được tại hiện trường vụ việc trên là súng công cụ hỗ trợ, có giấy phép sử dụng (còn hiệu lực đến tháng 7/2019 và tháng 12/2022). Hai khẩu súng trên được Công an tỉnh Đồng Nai cấp cho Chi nhánh Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á, địa chỉ ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch theo Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 5/4/2012 của Chính phủ.

Người sử dụng súng công cụ hỗ trợ trong vụ việc được xác định là Trần Huy Thông và Võ Quốc Tuấn là người của Chi nhánh Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á, đều đã qua lớp tập huấn quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ và đã được cấp giấy chứng nhận.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố vụ án gây rối trật tự nơi công cộng tại Nhơn Trạch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO