Bóc tách sai phạm của nhiều cựu quan chức

Lê Anh 20/09/2018 03:50

Một ngày sau khi Bộ Công an tiến hành khám xét nhà riêng các cựu quan chức tại TP Hồ Chí Minh liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”, ngày 19/9, phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã liên hệ, tìm hiểu các thông tin liên quan đến sai phạm của các cá nhân này.

Bóc tách sai phạm của nhiều cựu quan chức

Địa chỉ nhà đất trên đường Nguyễn Trung Trực - Q.1 liên quan đến quyết định khởi tố hai cựu quan chức tại TP HCM. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo quyết định khởi tố, cả ông Nguyễn Hữu Tín (61 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) và ông Đào Anh Kiệt (61 tuổi, nguyên GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM) đều bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tài liệu từ Sở TNMT TP HCM xác định, ông Kiệt bị truy tố do tham mưu, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Trước đó, Sở này tham mưu để UBND TP HCM, mà đại diện là ông Nguyễn Hữu Tín (thường gọi “Năm Tín”) cho phép công ty của ông Vũ là công ty CP Nova Bắc Nam 79 (gọi tắt là Công ty Bắc Nam 79) được xây dựng công trình phức hợp trên khu đất hơn 13.000 m2 đất nêu trên. Công trình có chiều cao 25 tầng và mật độ xây dựng 40%.

Ông Tín cũng ký liên tiếp hai văn bản chấp thuận cho công ty do Vũ “nhôm” làm chủ, sử dụng khu đất ở địa chỉ số 8 Nguyễn Trung Trực, Quận 1, TP HCM để đầu tư xây dựng công trình. Khu đất này cũng do Sở TNMT TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bắc Nam 79 vào tháng 5/2012. Sau đó, ông Tín đã cho phép Công ty Bắc Nam 79 xây dựng công trình phức hợp trên khu đất trên.

Khi tiến hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, ông Tín cũng có quyết định cưỡng chế hộ dân liên quan đến khu đất cấp cho Công ty Bắc Nam 79, nhưng hộ dân này không chấp thuận. Sau đó, cũng ông Tín chỉ đạo UBND Q.1 thực hiện cưỡng chế để giao đất cho ông Vũ “nhôm”.

Ngoài địa chỉ nhà đất nêu trên, cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM trong nhiệm kỳ của mình còn ký văn bản giao cho Ban Chỉ đạo 09 (nay là Sở Tài chính TP) và Sở TNMT TP phối hợp thực hiện thủ tục bán chỉ định mặt bằng số 129 Pasteur cho Công ty Bắc Nam 79.

Đối với ông Đào Anh Kiệt ngoài vai trò tham mưu cho UBND TP HCM giao địa chỉ đất nêu trên cho công ty của ông Vũ “nhôm”, còn trực tiếp ký văn bản đề xuất UBND TP xem xét quyết định cho Công ty Bắc Nam 79 thuê hơn 2.300 m2 đất tại địa chỉ số 15 Thi Sách, P.Bến Nghé, Q.1.

Điều đáng nói, sau quyết định này, thành phố đã đồng ý cho công ty này xây dựng công trình với mục đích sử dụng làm văn phòng làm việc, thời hạn thuê đất đến 50 năm, với giá “bèo”.

Ngoài liên quan đến Vũ “nhôm”, ông Kiệt còn bị UBND TP HCM có văn bản phê bình vào năm 2017 do để xảy ra sai phạm tại địa chỉ khu đất số 1A, P.Phú Hữu, Q.9. Liên quan vụ này, các lãnh đạo Quận ủy và UBND Q.9 đều nhận các hình thức kỷ luật khác nhau vào thời điểm đó.

Ngoài các cựu quan chức lớn trên, Bộ Công an cũng khởi tố 2 quan chức đương nhiệm khác, gồm các ông Lê Văn Thanh (56 tuổi, Phó chánh văn phòng UBND TP) và Nguyễn Thanh Chương (44 tuổi, Trưởng phòng Đô thị thuộc Văn phòng UBND TP) cùng về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bóc tách sai phạm của nhiều cựu quan chức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO