Nhà hát kịch TP HCM kháng cáo vụ kiện của Ngọc Trinh

Theo Vnexpress 25/07/2017 17:42

Đơn vị sân khấu gửi đơn phản đối việc tòa án sơ thẩm yêu cầu nhà hát trả diễn viên hơn 200 triệu đồng.

Diễn viên Ngọc Trinh tại phiên sơ thẩm.

Trong đơn kháng cáo gửi Tòa án Nhân dân TP HCM, Nhà hát kịch thành phố cho rằng ở bản án sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận 1 đưa ra phán quyết chưa khách quan, chưa phản ánh đúng bản chất mối quan hệ giữa nguyên đơn và bị đơn, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn.

Nhà hát kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm được tuyên ngày 11/7 của Tòa án Nhân dân quận 1, đề nghị mở phiên tòa phúc thẩm. Đơn do ông Nguyễn Anh Kiệt - giám đốc Nhà hát kịch TP HCM - ký và đóng dấu.

Diễn viên Ngọc Trinh cho biết chưa nhận được thông báo từ tòa án. Chị kể sau khi tòa tuyên án sơ thẩm, chị định cùng nhà hát thương thảo để tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nhất cho đôi bên. "Tuy nhiên, nếu nhà hát quyết định kháng cáo, tôi cũng sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng", chị chia sẻ.

Trước đó, ngày 11/7, Tòa án Nhân dân quận 1 chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường của diễn viên Ngọc Trinh, buộc nhà hát bồi thường chi phí đầu tư cho các vở kịch Chỉ có thể là yêu, Kẻ nói dối đa tình, A ma ma, Mắt âm dương, 49 ngày yêu... là hơn 233 triệu đồng. Tòa án ghi nhận thiện ý của nhà hát khi đề nghị hỗ trợ phía Ngọc Trinh 52 suất diễn cuối tuần trong liên tục 12 tháng. Việc thực hiện do hai bên thỏa thuận sau. Tòa cũng yêu cầu phía nhà hát trả án phí sơ thẩm là 11 triệu đồng.

Diễn tiến vụ diễn viên Ngọc Trinh kiện Nhà hát kịch TP HCM:

- Tháng 11/2014: nhóm kịch Ngọc Trinh ngừng diễn tại Nhà hát kịch TP HCM (rạp Công Nhân). Trong đơn gửi Tòa án Nhân Dân quận 1, diễn viên cho rằng bị nhà hát buộc ngừng diễn, yêu cầu bồi thường gần 600 triệu.

- Giữa năm 2015: Tòa án thụ lý hồ sơ vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng hợp tác.

- Ngày 22/6/2017: Phiên xử vụ kiện phải hoãn, do người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Trần Quý Bình (phó Giám đốc Nhà hát kịch) và ông Trần Khánh Hoàng (nguyên giám đốc) vắng mặt.

- Ngày 30/6: Phiên sơ thẩm lần đầu diễn ra. Ông Trần Khánh Hoàng không đồng ý với yêu cầu bồi thường của Ngọc Trinh. Luật sư phía bị đơn cho rằng khi tranh chấp với nhà hát, Ngọc Trinh là người lao động của nhà hát, không phải đối tác. Diễn viên đề nghị tòa giải quyết tranh chấp hai bên với tư cách đối tác.

- Ngày 4/7: Tại phiên xử lần hai, luật sư Ngọc Trinh khẳng định diễn viên có quyền yêu cầu bồi thường, do các bên chưa chính thức ký kết nhưng đã thương lượng, đưa ra biên bản hợp tác biểu diễn có chữ ký và con dấu nhà hát. Ngọc Trinh xin rút khoản yêu cầu bồi thường tiền làm kịch Tết 2015 (20 triệu đồng).

- Ngày 7/7: Tại phiên xử lần thứ ba, đại diện viện kiểm sát kết luận thỏa thuận hợp tác giữa Ngọc Trinh và nhà hát có tính pháp lý dù không thể hiện cụ thể bằng giấy tờ. Viện kiểm sát đề nghị phía nhà hát bồi thường tổn thất cho diễn viên. Ngọc Trinh xin rút khoản yêu cầu bồi thường bù lỗ diễn viên (hơn 90 triệu đồng).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà hát kịch TP HCM kháng cáo vụ kiện của Ngọc Trinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO