Triển khai chủ trương mới cho chức sắc, chức việc các tôn giáo

Diệu Hoà 20/03/2018 15:14

Ngày 20/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị “Triển khai các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố”.

Triển khai chủ trương mới cho chức sắc, chức việc các tôn giáo

Hội nghị triển khai các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước.

Tại đây các đại biểu đã được nghe triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các Nghị định Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 19-CT/TW của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới”; Đề án “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020; triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII”…

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết: Để thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới nói chung và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW “ Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới” nói riêng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, hỗ trợ chuyển đổi nghề, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, tập trung giải quyết những khó khăn, bức xúc về đời sống, sản xuất của các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, góp phần phát triển sản xuất, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống người dân nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số.

Quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đầu tư mạng lưới y tế cơ sở đồng thời quan tâm đào tạo đội ngũ y, bác sĩ là người dân tộc thiểu số.v.v..

Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, chú trọng quan tâm đến tính đặc thù của từng dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò của hội đoàn kết sư sãi yêu nước, người có uy tín, sư sãi tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Khomer và các chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triển khai chủ trương mới cho chức sắc, chức việc các tôn giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO