Đại hội đại biểu Phật giáo TP HCM: 'Đoàn kết - ổn định và phát triển'

Quốc Định 07/11/2017 21:28

Ngày 7/11, tại Trung tâm Hành chính, văn hóa và tâm linh mới của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022), với chủ đề “Đoàn kết - ổn định và phát triển”.

Ra mắt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự Đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Tấn Hùng, cùng các lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc TP HCM; đại diện hơn 1.000 đại biểu đến từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM; đại biểu nước ngoài; đại biểu các tôn giáo... đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Hòa thượng Thích Trí Quảng- Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, Trưởng ban tổ chức Đại hội, nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện trọng đại và đầy ý nghĩa, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ vượt bậc của Phật giáo TP HCM trong 5 năm qua. Đại hội sẽ đúc kết những kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế và phát huy những ưu điểm; đồng thời mở ra một bước tiến mới trên tinh thần “Đoàn kết tăng đoàn, ổn định nhân sự và phát triển giáo hội”.

Báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ vừa qua, Thượng tọa Thích Thiện Quý - Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM đã điểm lại nhiều thành tựu nổi bật.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh- Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, Thư ký Đại hội đã trình bày Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, bao gồm: Tiến hành công tác chuẩn y thành phần nhân sự ban chuyên môn; Phân công, phân nhiệm các Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố; Cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII tại thủ đô Hà Nội; Triển khai nghị quyết của Đại hội toàn quốc và Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố nhiệm kỳ 2017-2022 và các văn kiện có liên quan; Xây dựng mạng lưới hành chính điện tử...

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2017-2022. Hòa thượng Thích Trí Quảng được Đại hội tái suy cử chức vụ Trưởng ban Trị sự.

Phát biểu tại đây, ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM ghi nhận và đánh giá cao hoạt động Phật sự của Phật giáo thành phố nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác từ thiện nhân sinh góp phần xây dựng thành phố.

Các hoạt động Phật sự đạt được đã khẳng định vị thế, nâng cao uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố.

“Lãnh đạo thành phố quan tâm và mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố phát huy mạnh mẽ truyền thống nhập thế và đồng hành cùng dân tộc, phát huy những kinh nghiệm thành công, có nhiều sáng kiến mới triển khai thực hiện trọn vẹn nội dung, chủ đề Đại hội lần thứ IX của Phật giáo thành phố là “Đoàn kết - ổn định - phát triển”; là một bộ phận của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời chăm lo cho công tác Phật sự của toàn thành phố”- ông Tất Thành Cang nói.

Ghi nhận những đóng góp trong hoạt động Phật sự của Phật giáo TP HCM nhiệm kỳ VIII, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố và Hòa thượng Thích Trí Quảng; Huân chương Lao động hạng Ba cho Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh và Hòa thượng Thích Huệ Văn; tặng Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc cho 4 cá nhân và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân.

UBTƯ MTTQ Việt Nam, UBND TP HCM, UBMTTQ thành phố cũng đã tặng nhiều bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Trung ương Giáo hội đã trao tặng Bằng Tuyên dương công đức cho 43 tập thể và 57 cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội đại biểu Phật giáo TP HCM: 'Đoàn kết - ổn định và phát triển'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO