Tây Ban Nha tịch thu nhà cựu Thủ hiến Catalonia

Bùi Loan 13/12/2017 18:52

Ngày 13/12, Tòa án tối cao Tây Ban Nha ra lệnh tịch thu nhà cựu Thủ hiến Catalonia Artur Mas để bù đắp chi phí cuộc trưng cầu dân ý độc lập năm 2014.

Tây Ban Nha tịch thu nhà cựu Thủ hiến Catalonia

Cựu Thủ hiến Catalonia Artur Mas bị tịch thu nhà.

Trước đó, Tòa án tối cao Tây Ban Nha hồi tháng 9 yêu cầu cựu Thủ hiến Artur Mas và 8 quan chức cấp cao của vùng tự trị này trả 4,8 triệu euro (5,6 triệu USD) cùng tiền lãi 400.000 euro để bù đắp chi phí tổ chức cuộc trưng cầu dân ý không ràng buộc tổ chức năm 2014.

Họ mới chỉ trả được 2,9 triệu euro, buộc tòa án phải ra lệnh tịch thu các tài sản của họ.

Ngoài ngôi nhà của Mas ở Barcelona, tòa án còn tịch thu nửa ngôi nhà của Francesc Homs, cựu Phát ngôn viên chính quyền Catalonia, ở Taradell, cùng các bất động sản thuộc về ba cựu Bộ trưởng Catalonia.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tây Ban Nha tịch thu nhà cựu Thủ hiến Catalonia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO