Quốc hội Libya bác bỏ cáo buộc về tình trạng buôn bán nô lệ

Theo TTXVN 14/12/2017 10:53

Ngày 13/12, Quốc hội Libya khẳng định nước này không hề có hiện tượng người di cư bị buôn bán như nô lệ, đồng thời khẳng định những thông tin của hãng CNN là hoàn toàn bịa đặt, không có căn cứ.

Quốc hội Libya bác bỏ cáo buộc về tình trạng buôn bán nô lệ

Ảnh minh họa (Nguồn: The Citizen).

Quốc hội Libya cũng cho rằng việc đưa ra những thông tin như trên nhằm “đạt được các ý đồ chính trị” và gây mâu thuẫn giữa các quốc gia.

Nhà chức trách quốc gia Bắc Phi này khẳng định đã và đang mở những cuộc điều tra chính thức rộng rãi để kết luận "liệu những chợ nô lệ có tồn tại hay không," và cam kết sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để đưa những người di cư châu Phi mắc kẹt tại nước này về nước trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, CNN đã đưa tin về mức giá của người di cư bị buôn bán như nô lệ tại nhiều khu vực khác nhau ở Libya. Theo đó, những người di cư châu Phi bị bán với giá chỉ 400 USD/người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quốc hội Libya bác bỏ cáo buộc về tình trạng buôn bán nô lệ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO