Philippines: Hàng nghìn người không thể về nhà do bão Kai-Tak

K.D. 17/12/2017 17:52

Hàng nghìn người dân Philippines tìm cách trở lại nhà của mình để dự lễ Giáng sinh đã bị mắc kẹt bởi cơn bão Kai-Tak trong hôm 17/12, một ngày sau khi cơn bão này đổ bộ vào các đảo phía Đông của Philippines và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Philippines: Hàng nghìn người không thể về nhà do bão Kai-Tak

Nhiều khu vực ở miền Trung Philippines chịu tình trạng lụt lội. (Nguồn: AFP).

Cơn bão này hiện đã suy yếu, với sức gió khoảng 90 km/giờ, sau khi gây ra tình trạng mất điện và sạt lở đất ở chính khu vực mà siêu bão Haiyan quét qua cách đây 4 năm. Giới chức trách Philippines hôm cuối tuần qua đã cảnh báo về tình trạng lụt lội và sạt lở đất và nói rằng 15.500 người đang bị mắc kẹt do các tuyến phà ngừng hoạt động.

"Tôi đã bị mắc kẹt suốt 3 ngày qua, phải ngủ trên xe buýt, tôi chỉ muốn về nhà để dự lễ Giáng sinh với gia đình" - Eliaquin Pilapil, người nông dân 55 tuổi, nói với AFP khi đang chờ phà tại thị trấn Matnog, tỉnh Sorsogon.

Được biết dịp lễ Giáng sinh là khoảng thời gian bận rộn trên các tuyến đường giao thông ở Philippines, khi người dân trở về quê để cùng sum họp với gia đình.

Philippines là quốc gia thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão lớn, mỗi năm trung bình có tới 20 cơn bão lớn đổ bộ vào nước này. Bão Kai-Tak, ban đầu được xác nhận là một cơn bão nhiệt đới, đã khiến 3 người thiệt mạng và làm bị thương 19 người khác, buộc 87.700 người phải đi sơ tán khi nó đổ bộ vào các đảo phía Đông gồm Samar và Leyte.

Hai hòn đảo này cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ siêu bão Haiyan trong năm 2013, khiến 7.350 người thiệt mạng hoặc mất tích.

Bão Kai-Tak đã gây ra tình trạng mất điện ở 39 thị trấn và thành phố, gây thiệt hại nặng nề đối với các tuyến đường xá và cầu. Ở thành phố Leyte, thuộc tỉnh Tacloban, cơn bão gây nên tình trạng lụt lội với mực nước cao tới 1,5 m cùng với gió mạnh.

"Do cơn bão di chuyển rất chậm nên nó mang đến nhiều lượng mưa cho thành phố chúng tôi. Tình trạng lụt lội là do nhiều ngày mưa lớn" - Ildebrando Bernadas, người đứng đầu Cơ quan khắc phục thảm họa của Tacloban, cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Philippines: Hàng nghìn người không thể về nhà do bão Kai-Tak

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO