Vĩnh Long: Vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế -xã hội

L.Hằng 06/03/2018 08:00

Ngày 5/3, tại Vĩnh Long, cụm thi đua số IX - Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018, gồm các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Long An.

Năm 2018, Hội Người cao tuổi các cấp trong cụm tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm sóc người cao tuổi; có chương trình cụ thể chăm sóc người cao tuổi nghèo, hoàn cảnh khó khăn; tham gia tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; vận động nguồn lực, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần đối với người cao tuổi; thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, tết, ngày truyền thống của Hội.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội người tuổi Việt Nam Phạm Thị Sơn đề nghị Hội người cao tuổi các cấp trong cụm tiếp tục bám sát và thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết trong giao ước thi đua; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, mô hình nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trong sự phát triển kinh tế / xã hội chung của các địa phương.

Được biết, nhằm tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, năm 2017, các cấp Hội trong cụm đã xây dựng trên 4.000 câu lạc bộ sức khỏe, văn hóa, thể dục, thể thao… thu hút 89.700 người tham gia, trong đó có 151 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, với trên 8.500 thành viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vĩnh Long: Vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế -xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO