Thanh Hóa: Gần 40 tỷ đồng thực hiện chương trình an sinh xã hội

Nguyễn Chung 13/07/2018 15:16

Sáng ngày 13/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lần thứ XI, khóa XIII nhiệm kỳ 2014 – 2019, gồm nội dung: Sơ kết công tác Mặt trận (CTMT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; UBND tỉnh thông báo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Hiệp thương cho thôi Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thanh Hóa: Gần 40 tỷ đồng thực hiện chương trình an sinh xã hội

Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Thông qua việc tổ chức 665 hội nghị, tuyên truyền cho 56.525 lượt người nghe, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tiếp tục được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và đạt kết quả tích cực. Trong đó, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào giảm nghèo nhanh, bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt trên 39,680 tỷ đồng; hỗ trợ làm nhà mới 128 nhà “Đại Đoàn kết” trị giá hơn 4 tỷ đồng; Quỹ cứu trợ làm mới 315 nhà bị cháy và xuống cấp nghiêm trọng do mưa lũ năm 2017; Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân đã có bước phát triển về chất, có chiều sâu; chuẩn bị triển khai các điều kiện liên quan cho việc tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024...

Thanh Hóa: Gần 40 tỷ đồng thực hiện chương trình an sinh xã hội - 1

Toàn cảnh hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa thông báo tình hình KT-XH của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của mình, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác mặt trận góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nhất trí, thống nhất cao dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, đồng thời tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, góp ý phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong đó, 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Hội nghị cũng đã hiệp thương cho thôi 4 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (khóa XIII).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Gần 40 tỷ đồng thực hiện chương trình an sinh xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO