Khởi sắc ở xứ đạo Phục Thiện

Trần Ngọc Kha 23/03/2018 01:50

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình Nguyễn Thị Hoa, năm 2017, huyện Tiền Hải được bình xét là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về công tác Mặt trận. Trong thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ từ hoạt động sôi nổi, hiệu quả của Mặt trận cơ sở tại xã Phục Thiện mà nổi bật là phong trào xây dựng thôn văn hóa và xứ họ đạo 4 gương mẫu.

Khởi sắc ở xứ đạo Phục Thiện

Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Phục Thiện Tô Thành Giảng giới thiệu với
đoàn công tác về sân vận động đang được Giáo hội xứ họ đạo ở đây trợ giúp xây dựng. Ảnh: Ngọc Kha

Trong nắng xuân dịu nhẹ, những con đường bê tông sạch sẽ phong quang đưa lối chúng tôi đến nhà thờ xứ đạo Phục Thiện. Hai bên đường, từng dãy nhà xây cao tầng mọc lên san sát bên những thửa ruộng mạ đã lên xanh. Ông Trùm xứ đạo thôn Phục Thiện Đào Văn Năng và các vị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và Mặt trận cho hay: Phục Thiện ngày nay so với từ 20 năm về trước đổi thay rất nhiều.

Nếu như trước đây, Phục Thiện là thôn nghèo nhất xã Nam Hải thì ngày nay, ở đây, trong 156 hộ dân với gần một nghìn dân thì có đến 2/3 số người là giáo dân và có đến 600 doanh nhân.

Toàn xã có gần 30 chiếc xe ô tô các loại. Thu nhập của các doanh nhân ở đây có người tới hàng tỷ đồng sau khi trừ chi phí/năm. Trong năm 2017 vừa qua, ở đây mọc lên thêm gần chục ngôi nhà tầng khang trang. Cả thôn hiện chỉ còn vẻn vẹn 6 hộ nghèo và đặc biệt ở đây không có ma túy hay bất kỳ tệ nạn xã hội nào.

Trong 5 năm liền gần đây, Phục Thiện liên tục được ghi nhận là xứ họ đạo 4 gương mẫu, và trong 3 năm liền, thôn đều được công nhận là thôn văn hóa. Do những thành tích nói trên, trong dịp tổng kết 5 năm xứ họ đạo 4 gương mẫu vừa qua, xứ họ đạo Phục Thiện được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen. Riêng Linh mục Nguyễn Hữu Tuân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Thái Bình.

Có được những thành tích nói trên, theo Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Phục Thiện Tô Thành Giảng, là do ở đây luôn duy trì được sự đoàn kết phối hợp rất hiệu quả giữa bên lương bên giáo, các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận thôn luôn đón đầu trong các phong trào.

Linh mục Nguyễn Hữu Tuân tuy mới về cai quản xứ này nhưng đã có những việc làm rất hữu ích, đoàn kết bà con giáo dân phát triển kinh tế, xóa bỏ tệ nạn xã hội.

Phục Thiện đang trên đà về đích xây dựng nông thôn mới với kết quả đạt 14/19 tiêu chí. Trong thời gian tới, 5 tiêu chí còn lại đều thuộc về lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng trường học, sân vận động và nhà văn hóa thôn…, với dự toán lên đến hàng trăm triệu đồng đang được bà con nổ lực hoàn thành.

Ông Tô Thành Giảng, cho hay, nhờ được sự trợ giúp, phối hợp của Linh mục Nguyễn Hữu Tuân cũng như của toàn thể bà con công giáo xứ họ đạo, nên mọi hoạt động phong trào rất “chạy”.

Người dân ở đây có đi làm ăn xa nhưng vẫn trở về quê hương trong những ngày hội, ngày lễ, ngày Tết. Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Phục Thiện kể rằng: Trong những lần thôn không kịp tổ chức được những ngày hội ấy, bà con vẫn có lời thăm hỏi và đóng góp đều đặn xây dựng quỹ.

“Bà con lương – giáo đoàn kết, một lòng chăm lo phát triển kinh tế, đó là chìa khóa vạn năng để chúng tôi có thể mở lối đi lên xây dựng nông thôn mới”, ông Giảng phấn khởi chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi sắc ở xứ đạo Phục Thiện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO