Kết nghĩa khu dân cư lương - giáo

Xuân Thi 05/09/2018 19:01

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) phối hợp với Mặt trận 2 xã Phúc Trạch và Đức Trạch tổ chức lễ kết nghĩa lương giáo giữa nhân dân 2 khu dân cư (KDC) thôn Thượng Đức (xã Đức Trạch) và thôn Chày Lập (xã Phúc Trạch).

Kết nghĩa khu dân cư lương - giáo

Lễ kết nghĩa 2 khu dân cư lương giáo Thượng Đức và Chày Lập (huyện Bố Trạch) năm 2018.

Tại buổi giao lưu kết nghĩa, cán bộ và nhân dân thôn Thượng Đức (xã Đức Trạch) tặng cho nhà văn hóa thôn Chày Lập 1 bộ âm li loa máy trị giá gần 10 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam Việt Nam xã Đức Trạch tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Chày Lập trị giá 6 triệu đồng. Công ty TNHH Phước Sang (xã Đức Trạch) tặng 45 suất quà cho người nghèo ở thôn với trị giá 13,5 triệu đồng; các hộ kinh doanh tiêu biểu của xã Đức Trạch tặng 35 phần quà trị giá trên 11 triệu đồng. Được biết, thôn Chày Lập là khu dân cư công giáo toàn tòng, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao.

Ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết: Hoạt động giao lưu kết nghĩa khu dân cư lương – giáo được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch khởi xướng năm 2017 nhằm tăng cường công tác giao lưu kết nghĩa nhân dân, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình triển khai các hoạt động công tác Mặt trận trên địa bàn dân cư, giúp cho công tác Mặt trận ngày càng phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Đồng thời, vận động các KDC có điều kiện kinh tế - xã hội khá giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất đối với các KDC còn khó khăn, góp phần xây dựng KDC lành mạnh, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kết nghĩa khu dân cư lương - giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO