Đồng thuận từ đối thoại

Trung Hiếu 20/03/2019 10:00

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương trên địa bàn TP Hải Phòng đã và đang tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại ở cơ sở. Từ việc lắng nghe, đối thoại những vướng mắc của người dân đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có những giải pháp tháo gỡ tạo đồng thuận trong nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Vũ Anh Thư, đến nay các quận, huyện trên địa bàn TP Hải Phòng đều xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở cấp huyện, xã, phường, thị trấn ít nhất một lần trong năm.

Để lắng nghe ý kiến của nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch liên tịch về việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân. Tại các buổi tiếp xúc, đối thoại, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Tiên Lãng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, các vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm trước khi tiếp xúc, đối thoại. Trên cơ sở lắng nghe, tổng hợp các ý kiến, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các nội dung để đối thoại với nhân dân theo chức trách và thẩm quyền.

Đến nay, việc tổ chức các hội nghị đối thoại, tiếp xúc với nhân dân đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân. Qua tiếp xúc đối thoại đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo không khí dân chủ công khai giữa các cấp lãnh đạo với nhân dân. 5 năm qua, huyện Tiên Lãng đã tổ chức hơn hàng chục lượt tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân.

Qua các hội nghị tiếp xúc đã có nhiều lượt ý kiến trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đầu tư, xây dựng cơ bản, chế độ chính sách, quản lý đất đai... đã được xem xét giải quyết. Sau các cuộc đối thoại, UBND huyện đã ban hành các thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các cơ quan, đơn vị có lộ trình thực hiện, cam kết về thời gian, kiên quyết xử lý dứt điểm các vụ việc không để nhân dân có ý kiến, kiến nghị nhiều lần.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Vũ Anh Thư cho biết, 5 năm qua, toàn TP đã tổ chức 2.559 cuộc đối thoại, trong đó cấp thành phố đã tổ chức 73 cuộc, cấp huyện đã tổ chức 359 cuộc, cấp xã đã tổ chức 2.127 cuộc. Ngoài việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại ít nhất mỗi năm một lần theo quy định, nhiều địa phương còn tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại trực tiếp, đột xuất của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, quận để giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách về đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Điển hình như việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức để Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP đối thoại trực tiếp với nhân dân huyện Cát Hải liên quan đến thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án Nhà máy sản xuất ô tô VINFAST của Tập đoàn VINGROUP. Sau đối thoại chỉ trong một thời gian rất ngắn đã thu hồi trên 300ha đất mà không có khiếu kiện của nhân dân, để nhà đầu tư kịp thời triển khai dự án theo kế hoạch.

Bên cạnh đó định kỳ vào ngày mồng 10 hàng tháng, lãnh đạo UBND TP tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người lao động. Cũng thông qua đối thoại, cán bộ lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân, đồng thời tuyên truyền, giải thích vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Nhiều kiến nghị của nhân dân được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, hạn chế những bức xúc của nhân dân và khiếu kiện vượt cấp.

Theo bà Vũ Anh Thư, trong thời gian tới, MTTQ các cấp trên địa bàn TP sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp, ủy chính quyền các cấp với nhân dân.

Theo đó MTTQ các cấp sẽ chủ động phối hợp cùng với Ban Dân vận tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Việc tiến hành đối thoại sẽ được thực hiện theo hướng thường xuyên, đột xuất, có thể là về một hoặc nhiều lĩnh vực mà nhân dân quan tâm.

“Các cuộc đối thoại phải có sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn để giải quyết tại chỗ những kiến nghị của nhân dân, hoặc phải có cam kết về thời hạn giải quyết sau đối thoại, để tạo niềm tin trong nhân dân”- bà Vũ Anh Thư chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng thuận từ đối thoại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO