Nghệ An xem xét nguyện vọng của 80 hộ dân ở Cửa Hội

Điền Bắc 22/03/2018 09:00

80 hộ dân kinh doanh tại khu vực bãi biển Cửa Hội, phường Nghi Hoà, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang vô cùng lo lắng vì bị UBND phường Nghi Hoà yêu cầu bằng văn bản buộc phải tháo dỡ kiốt kinh doanh trước ngày 20/3 để bàn giao cho một chủ đầu tư khác. Trong trường hợp nếu người dân không thực hiện, chính quyền phường Nghi Hoà sẽ bị cắt điện, không cho kinh doanh.

Nghệ An xem xét nguyện vọng của 80 hộ dân ở Cửa Hội

80 hộ dân kinh doanh tại khu vực bãi biển Cửa Hội đang vô cùng lo lắng vì buộc phải tháo dỡ kiốt.

Không tháo dỡ sẽ cắt điện

Đó là “lệnh” của UBND phường Nghi Hoà khi ban hành Thông báo số 15 ngày 6/3 về việc “Quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng khu du lịch biển”.

Thông báo được ban hành dựa trên căn cứ Kế hoạch 26 chỉnh trang đô thị phục vụ du lịch năm 2018 của UBND thị xã Cửa Lò ban hành ngày 19/2/2018.

Trong đó có nội dung, phường Nghi Hoà có 80 ki ốt hết hạn phải trả lại mặt bằng cho UBND thị xã trước ngày 20/3 để bàn giao cho một doanh nghiệp khác.

Trước sự việc trên, các hộ dân cảm thấy vô cùng bức xúc nên đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết.

Trong nội dung đơn của 80 hộ dân nêu rõ: 17 năm trước, bà con nghe theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương mới ra bãi biển khai hoang phục hóa, xây dựng nên khu du lịch Cửa Hội từng bước có thương hiệu như ngày hôm nay.

“Tại sao chúng tôi đang kinh doanh yên ổn, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp đầy đủ các khoản theo quy định vào ngân sách nhà nước lại không được tiếp tục ưu tiên thuê mặt bằng?”- ông Nguyễn Hùng Vĩ bức xúc.

Hàng chục hộ dân nói lên nỗi bức xúc của mình, khi chính quyền địa phương kêu gọi bà con xung phong, sẵn sàng đổ mồ hôi, nước mắt ra để tạo dựng bãi biển phục vụ du lịch.

Trải qua nhiều gian khổ, từ những cồn cát, bãi đất trống, người dân phường Nghi Hoà bỏ ra nhiều công sức trồng cây, dựng quán mới có được dãy ki ốt khang trang như ngày hôm nay.

“Vậy mà bây giờ đùng một cái UBND thị xã Cửa Lò lại yêu cầu chúng tôi phải dỡ kiốt đi nơi khác. Tiền bạc, công sức của nhân dân đổ xuống mảnh đất này chẳng nhẽ trở nên vô nghĩa sao?”- một người dân nói.

Cần xem xét nguyện vọng của dân

Được biết hàng năm, các hộ kinh doanh tại bãi biển Cửa Hội đều ký hợp đồng với địa phương và tùy theo từng vị trí kinh doanh, trung bình mỗi ki ốt đều phải nộp vào ngân sách địa phương từ 40 - 60 triệu đồng.

Trong những năm qua nhiều lần bão, lũ đã xô sập hàng loạt các ki ốt gây thiệt hại nặng nề. Nhất là sau cơn bão số 10 năm 2017 tàn phá, các hộ kinh doanh phải xây dựng lại tất cả nhưng nay có yêu cầu phải giải tỏa, như vậy theo chúng tôi là chưa hợp tình, hợp lý.

80 hộ dân ở đây mong muốn được kinh doanh hết năm 2018 và sau đó được bố trí một măt bằng hợp lý để phát triển kinh tế, bởi nhiều hộ mới bỏ ra hàng trăm triệu đồng xây dựng hoặc chuyển nhượng ki ốt vào năm 2017, chưa có thời gian để thu hồi lại vốn.

Anh Nguyễn Hữu Phong bày tỏ: “Tiền chuyển nhượng, tiền sửa sang ki ốt, sắm sang đồ đạc chưa thu về được đồng nào thì địa phương bắt phải di dời. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương xem xét để các hộ dân được tiếp tục kinh doanh hết mùa du lịch này...”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Vũ bức xúc: “Cửa Hội có được như bây giờ chính là nhờ những hộ dân như chúng tôi đã gây dựng gần 20 năm qua để trở thành thương hiệu cho ngành du lịch với tên gọi “ăn Cửa Hội, tắm gội Cửa Lò”. UBND thị xã Cửa Lò kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Cửa Lò là đúng song cũng cần xem xét đến cuộc sống của 80 hộ dân chúng tôi. Chính quyền hứa sẽ hỗ trợ di dời, khoảng mấy chục triệu đồng đối với một ki ốt. Nhưng chúng tôi di dời về đâu để tiếp tục kinh doanh, hàng chục hộ dân, hàng nghìn lao động biết làm gì để kiếm kế sinh nhai?”.

Về việc này, sáng ngày 21/3, trao đổi với chúng tôi, ông Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Đây là khu vực nằm trong quy hoạch khu vui chơi giải trí, dịch vụ cao cấp. Vậy nên chính quyền chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với các hộ kinh doanh từ 6 tháng đến 1 năm.

Riêng năm 2018 thị xã có kế hoạch 26, trong đó yêu cầu 80 ki ốt tại khu vực Cửa Hội thuộc phường Nghi Hòa tiến hành tháo dỡ trả mặt bằng để giao cho nhà đầu tư.

Trên tinh thần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, ông Hùng nói: “Tuy nhiên, tiến trình thực hiện các thủ tục liên quan của nhà đầu tư chưa hoàn thiện. Hơn thế, qua ghi nhận nguyện vọng của nhân dân và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, thị xã Cửa Lò sẽ thông báo cho các hộ kinh doanh tại khu vực này tiếp tục được hoạt động ít nhất đến 30/9/2018”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An xem xét nguyện vọng của 80 hộ dân ở Cửa Hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO