Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu báo cáo vụ 245 phòng học bỏ hoang

Phạm Hưởng 13/11/2017 17:18

Ngày 13/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành yêu cầu Sở GD&ĐT báo cáo hiện trạng 245 phòng học hiện đang bỏ không tại địa phương.

Nhiều phòng học bỏ hoang cỏ dại bao phủ.

Theo đó, báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 17/11, phải nêu rõ có tổng cộng bao nhiêu phòng không sử dụng? Bao nhiêu phòng chuyển giao cho địa phương? Giữ lại tu sửa làm phòng học lứa mầm non là bao nhiêu?

Trước đó, như Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh, Sở GD&ĐT Gia Lai trong báo cáo số 1697 cho biết, tại Gia Lai có 245 phòng học bỏ hoang, không sử dụng. Ví như huyện K'Bang có 81 phòng học bỏ không, 28 phòng tại huyện Đức Cơ, huyện Chư Păh có 23 phòng hay huyện Ia Pa, Chư Sê và TP Pleiku số phòng bỏ hoang lần lượt là 34, 14 và 10....

Liên quan đến vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang cho rằng, cần nhìn nhận lại công tác tham mưu. Ông nhấn mạnh: "Tại sao trước đó tham mưu (xây dựng - PV) như thế, bây giờ lại (bỏ hoang - PV) như thế. Báo chí phản ánh thì phải khắc phục".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu báo cáo vụ 245 phòng học bỏ hoang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO