Ngành da giày tăng trưởng tích cực

Thanh Giang 22/03/2018 07:20

Ngày 21/3, Hội nghị thượng đỉnh ngành da giày vừa diễn ra tại TP HCM.

Tại hội nghị, ông Diệp Thành Kiệt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày, Túi Xách Việt Nam (Lefaso) cho biết, năm 2018, ngành da giày đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 20 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2017 (18 tỷ USD).

Lý do, ngành da giày có sức bật tốt nhờ tác động tích cực từ các FTA với các thị trường xuất khẩu lớn mà gần đây nhất là FTA Việt Nam - EU, CPTPP.

Bên cạnh đó, ngành da giày Việt Nam còn khẳng định được lợi thế về chi phí nhân công cạnh tranh, nguồn lao động dồi dào có kỹ năng và kỷ luật tốt, thị trường nội địa giàu tiềm năng, khả năng đáp ứng ngày càng cao về công nghiệp phụ trợ và năng lực cạnh tranh lâu dài.

Bên cạnh sự dịch chuyển mạnh về hoạt động sản xuất, ngành da giày trong nước ghi nhận sự gia tăng của ngành công nghiệp phụ trợ.

Theo số liệu thống kê, sản xuất nguyên liệu cho ngành da giày tăng 15%, nguyên liệu cho ngành túi xách tăng từ 8% đến 10%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngành da giày tăng trưởng tích cực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO