Đồng hành cùng doanh nghiệp

Thanh Giang (ghi) 23/03/2018 22:30

Bộ Công thương cho rằng dự kiến năm 2018 xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng; tuy nhiên, bên đó còn là những quan ngại với hàng rào thuế quan. Để rõ thêm, ngày 22/3, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh đã có trao đổi với Đại Đoàn Kết.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Ông Trần Quốc Khánh

Phóng viên: Thị trường xuất khẩu sang các nước ngày càng mở rộng nhưng cái khó nhất hiện nay của doanh nghiệp là có sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng thế giới. Vậy, Bộ Công thương có định hướng gì?

Ông Trần Quốc Khánh: Bộ Công thương luôn cung cấp thông tin thị trường để doanh nghiệp (DN) tìm hiểu, lựa chọn, phát triển. Nói chung là thị trường cần những sản phẩm chứng minh được độ an toàn, quan tâm đến vấn đề môi trường... Còn muốn tìm hiểu từng thị trường với thông tin cụ thể hơn chắc chắn đây là việc làm của DN, hiệp hội. Bộ Công thương cùng tham tán thương mại không thể cung cấp hết thông tin đáp ứng cho hàng triệu DN.

Bộ Công thương đánh giá gì khi thời gian gần đây nhiều mặt hàng của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ bị áp thuế vô lý, quá cao?

- Chúng ta cần các vụ việc xảy ra trong bức tranh lớn hơn. Tôi hiểu các vụ việc mà dự luận quan tâm. Việc Hoa Kỳ áp thuế cao đối với một số mặt hàng nhập được báo trước. Thay vì đi theo xu hướng tự do hóa thương mại trong 70 năm qua nhưng đến nay Hoa Kỳ đột ngột chuyển hướng. Mặc dù rất quan ngại về vấn đề này nhưng phản ứng của các nước là mong muốn đối thoại với chính quyền Hoa Kỳ. Về phía Bộ Công thương, ngay từ khi Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá từ năm 2016 đối với một vài mặt hàng của Việt Nam, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với DN, đặc biệt DN trong những ngành chịu ảnh hưởng lớn như thép, thủy sản để có những động thái nhất định. Chính phủ cũng như Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan vẫn đồng hành cùng DN ưu tiên đối thoại với chính phủ Hoa Kỳ về thép, cá tra.

Trước xu hướng bảo hộ hiện nay thông qua hàng rào thuế quan, chính sách bảo hộ của các nước, vậy quan điểm của Bộ thế nào?

- Nói xu hướng bảo hộ đang thắng thế là không đúng. Nói đúng nhất là Hoa Kỳ đang đi ngược với quan điểm của hệ thống thương mại toàn cầu được xây dựng và áp dụng trong 70 năm qua. Chuỗi sản xuất đã hình thành cho nên không thể một sớm một chiều thay đổi được. Trường hợp đối thoại không được họ sẽ tìm được giải pháp vượt qua bất lợi này. Về phía DN, trong bất kỳ hoàn cảnh nào DN cũng phải chống chọi bằng cách xây dựng một “cơ thể khỏe mạnh”. Tôi kêu gọi DN hãy sản xuất ra những sản phẩm chất lượng tốt, chi phí rẻ, hiệu quả cao. Bên cạnh đó, DN cần chuẩn bị kế hoạch tổng thể hơn với những vấn đề phát sinh trong thời gian sắp tới.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng hành cùng doanh nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO