Cắt móng tay sau 66 năm

Ngọc Mai (Nguồn tham khảo: RT Daily mail)​​​​​​​ 15/07/2018 08:35

Người giữ giữ kỷ lục Guinness cho bộ móng tay dài nhất cuối cùng đã quyết định cắt bộ móng ấn tượng của mình sau khi nuôi suốt 66 năm. Bộ móng dài hơn 9m sẽ được trưng bày ở New York (Mỹ).

Đó là ông Shridhar Chillal, 82 tuổi, người Ấn Độ, người đã không cắt móng trên bàn tay trái kể từ năm 1952. Chỉ vì ý muốn nuôi móng tay suốt đời của Shridhar đã khiến ông bị tàn tật, với tình trạng teo cơ cánh tay trái. Ông ta cũng không thể mở bàn tay hoặc uốn cong các ngón tay của mình.

Khi cắt bỏ bộ móng kinh khủng đó của ông Chillal, các bác sĩ phải dùng tới cưa điện. “Đó là một quyết định rất khó khăn đối với tôi khi cắt móng tay nhưng sau khi cắt chúng sẽ được trưng bày tại Viện bảo tàng Believe It or Not của Ripley ở Quảng trường Thời đại và bảo tàng sẽ chăm sóc chúng. Tôi cảm thấy mình đang đưa ra quyết định đúng đắn và đó là lý do tại sao tôi quyết định cắt móng tay”- ông Shridhar nói.

(Trong ảnh: Tổng chiều dài các móng tay của ông Shridhar Chillal là 909,6 cm).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cắt móng tay sau 66 năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO