Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Trung Hiếu Ảnh: Quang Vinh 04/09/2018 19:00

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Tự do cho lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dành cho những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các bộ, ban, ngành trong củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Dự lễ trao Huân chương về phía Lào có ông Xay - xổm - phon Phôm - vi – hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; ông Thoong -xa - vẳn Phôm - vi - hản, Đại sứ nước CHDCND Lào; ông Khăm - chăn Phôm - xẻng - xạ - vẳn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; ông Xỉ - phúc Vông - phắc - đi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào.

Về phía Việt Nam có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Điểu K'ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng cùng đại diện lãnh đạo UBTƯ MTTQ, Ban Dân vận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - 1

Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước phát biểu.

Thay mặt Đảng, Nhà nước nước CHDCND Lào, ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất cho ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhì cho ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Trao tặng Huân chương Tự do hạng Ba cho 13 vị lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Xay - xổm - phon Phôm - vi - hản nhấn mạnh, việc trao tặng những phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước Lào thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả đối với sự nghiệp cách mạng của Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay.

“Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam đã cống hiến trí tuệ, sức lực, đóng góp to lớn vào việc củng cố, vun đắp mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Lào và Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được đón nhận Huân chương Tự do của Đảng, Nhà nước Lào trao tặng.

Thay mặt những cán bộ lãnh đạo của các cơ quan Việt Nam được nhận Huân chương của Lào, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và các đồng chí lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, cá nhân ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã dành cho vinh dự đặc biệt này.

“Trên mỗi cương vị công tác, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - 2

Các vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước 2 nước Việt Lào chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dành cho những đóng góp của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, tài sản vô giá của hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đặt nền móng xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Nhân dân Việt Nam luôn tự hào có nhân dân Lào là người bạn thủy chung, trong sáng trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

“Chúng tôi xin chúc nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ và sự tập hợp, đoàn kết mọi người dân yêu nước của Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 8 giai đoạn 2016 - 2020, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày một phồn vinh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - 3

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - 4

Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản trao Huân chương Tự do hạng Nhất và Giấy chứng nhận Huân chương Tự do hạng Nhất cho Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - 5

Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản hoa cho Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - 6

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - 7

Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản trao Huân chương Tự do hạng Nhì và giấy chứng nhận Huân chương Tự do hạng Nhì cho ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - 8

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - 9

Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản trao Huân chương Tự do hạng Ba và giấy chứng nhận Huân chương Tự do hạng Ba cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - 10

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - 11

Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản trao Huân chương Tự do hạng Ba và giấy chứng nhận Huân chương Tự do hạng Ba cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - 12

Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản trao giấy chứng nhận Huân chương Tự do hạng Ba cho 13 vị lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO