Thực hiện chu đáo chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến

Thành Luân 14/12/2017 07:05

Ngày 13/12, tại TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, qua hai năm triển khai quyết định 49 của Thủ tướng đã được các cơ quan thuộc Quân khu nỗ lực, cố gắng triển khai và đạt kết quả tốt.

Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện chính sách xã hội đối với lực lượng dân công hỏa tuyến, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn.

Theo Trung tướng Phạm Văn Dỹ, hai năm qua trên địa bàn Quân khu 7 đã có hơn 17.000 người từng là dân công hỏa tuyến được hưởng chế độ trợ cấp một lần, cấp thẻ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hiện chu đáo chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO