Tạo sự chuyển biến trong phong trào khuyến học, khuyến tài

Vũ Mạnh Ảnh: Quang Vinh 23/02/2018 13:55

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, MTTQ Việt Nam sẽ có văn bản chỉ đạo trong hệ thống để tiếp tục quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp giáo dục nói chung, từ đó đẩy mạnh phát triển phong trào xã hội học tập, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài và tạo được sự chuyển biến cụ thể tại mỗi địa phương trong việc hưởng ứng phong trào khuyến học, khuyến tài.

Đó là đề nghị của TS Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khi tới thăm Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Tạo sự chuyển biến trong phong trào khuyến học, khuyến tài

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam sáng 23/2.

Sáng 23/2, tại Hà Nội, TS Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thăm Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Tham dự có GS. TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Thăm Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam là hoạt động nằm trong chương trình đi thăm các Tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Tạo sự chuyển biến trong phong trào khuyến học, khuyến tài - 1

GS. TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam thông tin về kết quả hoạt động của Hội trong năm 2017.

Thông tin về kết quả hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam trong năm 2017, GS. TS Nguyễn Thị Doan cho biết, từ khi được thành lập, Hội Khuyến học Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tới từng cơ sở, dòng họ, gia đình, người dân, tạo cơ hội học tập cho mọi người.

Hiện nay tại 63 tỉnh thành phố đều có Hội khuyến học, các chi hội khuyến học đã có mặt ở cả các vùng xa xôi, hẻo lánh. Gần 99% số xã đã có Trung tâm học tập cộng đồng.

Quỹ khuyến học đã cấp học bổng cho hàng triệu trẻ em nghèo, hàng chục vạn học sinh, sinh viên giỏi; hỗ trợ hàng nghìn giáo viên có hoàn cảnh khó khăn để yên tâm bám lớp, bám trường.

Đến nay quỹ khuyến học, khuyến tài có 3.357 tỷ đồng, bình quân 37.075 đồng/người dân. Hết năm 2017, số hội viên khuyến học cả nước hiện có 16,7 triệu người, chiếm 18,44% dân số.

Tạo sự chuyển biến trong phong trào khuyến học, khuyến tài - 2

Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó Giải thưởng nhân tài Đất Việt do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học quan tâm, những nhân tài, những người có công trình khoa học có giá trị thực tiễn, có tác động lớn đến đời sống xã hội.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định, để thực hiện đề án của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đờn trong gia đình, dòng họ cộng đồng, Hội Khuyến học Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội để xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh việc quan tâm đến công tác khuyến học khuyến tài trong các đối tượng mầm non, đại học, Hội cũng đẩy mạnh việc học tập cho đối tượng là người lớn, các đối tượng cán là cán bộ công chức.

Tại các tỉnh, thành phố, Hội khuyến học đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Tổng Liên đoàn nhằm thúc đẩy việc học tập cho các đối tượng là đoàn viên, hội viên của các tổ chức này thông qua việc thành lập các ban khuyến học, quỹ khuyến học ở các trường đại học, các tổ chức đoàn thể để dành sự quan tâm, tạo điều kiện cho những người nghèo, cán bộ công chức nghèo tiếp tục được học tập.

Bà Nguyễn Thị Doan đề nghị trong thời gian tới, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam để góp phần thúc đẩy sự nghiệp khuyến học khuyến tài, xây dựng một xã hội học tập.

Đặc biệt cần quan tâm đến việc đưa tiêu chí gia đình học tập vào tiêu chí xét gia đình văn hóa, để mỗi gia đình cùng thi đua học tập, thi đua lao động, sản xuất nhằm hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, để tạo được sức lan tỏa, thấm sâu phong trào học tập từ mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư.

Bày tỏ niềm vui mừng và phấn khởi khi đến thăm Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng ghi nhận những nỗ lực, đóng góp to lớn của Hội và các thế hệ hội viên trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, trong đổi mới giáo dục.

Tạo sự chuyển biến trong phong trào khuyến học, khuyến tài - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, việc phát động xã hội học tập, gia đình học tập của Hội là đúng hướng. Với những hoạt động hiệu quả của các chi hội và các trung tâm hoạt động cộng đồng, số lượng hội viên ngày một tăng, các chi hội khuyến học đã có mặt ở các vùng xa xôi, hẻo lánh, tích cực, kiên trì vận động nhân dân tham gia học tập.

Quỹ khuyến học đã cấp học bổng cho hàng triệu trẻ em nghèo, hàng chục vạn học sinh, sinh viên giỏi, hỗ trợ hàng nghìn giáo viên có hoàn cảnh khó khăn để yên tâm bám lớp, bám trường. Đồng thời, càng ngày càng có nhiều mạnh thường quân cùng chung tay với Hội để phát triển quỹ khuyến học.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ Việt Nam các cấp và Hội Khuyến học Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố. Việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt về khuyến học, khuyến tài trong các tầng lớp nhân dân được phát huy hiệu quả.

Đặc biệt trong triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trước đây nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã đẩy mạnh nội dung quan trọng phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập ở mọi cộng đồng dân cư.

Trăn trở với việc trình độ học vấn tại các vùng vùng xa xôi, hẻo lánh chưa cao, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội cần sát cánh cùng với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phấn đấu tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo để đến năm 2030, nền giáo dục nước ta đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Đồng thời tiếp tục khơi dậy và thúc đẩy tinh thần ham học, ham làm của nhân dân để tinh thần học tập ấy phải thấm sâu trong mỗi người dân, coi đó là nhu cầu cơ bản không thể thiếu trong cuộc sống; tập trung triển khai 10 nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội V Hội Khuyến học Việt Nam, trong đó chú trọng xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài ở cả trẻ em và người lớn; có các hình thức khuyến khích người lớn học tập, xây dựng đơn vị học tập với các tiêu chí đánh giá cụ thể.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, MTTQ Việt Nam sẽ có văn bản chỉ đạo trong hệ thống để tiếp tục quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp giáo dục nói chung, từ đó đẩy mạnh phát triển phong trào xã hội học tập, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài và tạo được sự chuyển biến cụ thể tại mỗi địa phương trong việc hưởng ứng phong trào khuyến học, khuyến tài.

“Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các mạnh thường quân ủng hộ và đồng hành cùng với Hội Khuyến học Việt Nam để tăng thêm các suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân đối với chương trình khuyến học, khuyến tài, từ đó tạo chuyển biến từ người dân đến gia đình và xã hội, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội vì một ngày mai phát triển của đất nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo sự chuyển biến trong phong trào khuyến học, khuyến tài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO