Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Thành Luân   Ảnh: Hồng Phúc 16/03/2018 19:56

Chiều 16/3, thêm nhiều đoàn kính viếng, dâng lễ cầu nguyện cho cố Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Q.1, TP HCM).

Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến viếng và ghi sổ tang tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà chiều 16/3.

Ngay sau thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cố Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, các giáo dân, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành, địa phương đã thành kính xếp hàng lần lượt đến viếng linh cữu của ngài đặt trước bàn thờ Nhà thờ chính tòa Đức Bà.

Đến viếng và ghi vào sổ tang, các vị lãnh đạo đã dành nhiều tình cảm trân trọng ghi nhận, đánh giá những đóng góp về các mặt đạo - đời của cố Tổng giáo phận. Trong đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dù bận rộn nhiều công việc nhưng cũng đã gửi vòng hoa đến kính viếng.

Trong đoàn đến viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc có cả các đoàn tôn giáo bạn, trong đó có Đoàn Phật giáo Việt Nam (PGVN) do Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội PGVN, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội PGVN TP HCM.

Ngay sau lễ viếng, Hòa thượng Thích Trí Quảng đã thay mặt Giáo hội PGVN viết vào sổ tang “Nam mô bổn sư Thích ca Mâu ni Phật, chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng chứng minh , Hội đồng trị sự Giáo hội PGVN, Ban Trị sự Giáo hội PGVN TP HCM, xin thành kính phân ưu và cầu nguyện. Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc trở về với Đức Chúa”.

Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - 1

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình ghi sổ tang tại lễ viếng.

Đoàn Chính phủ, do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn đến viếng cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc và ghi vào sổ tang: “Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP HCM, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam qua đời, Giáo hội Công giáo Việt Nam mất đi một chức sắc tiêu biểu, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Giáo hội Công giáo Việt Nam; một mục tử nhân hậu, hiền lành, luôn quan tâm chỉ dẫn chức sắc, giáo dân đồng hành cùng dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo”.

Thay mặt Chính phủ và với tình cảm cá nhân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình viết trong sổ tang “Tôi thành kính phân ưu cùng quý vị trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, các linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân cùng gia quyến Đức cố Tổng giám mục Phaolô. Xin được cầu nguyện cho linh hồn Đức Tổng Giám mục Phaolô sớm hưởng nhan Thánh Chúa”.

Trong sổ tang, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng cũng dành lời nhận xét tôn kính dành cho cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc “một mục tử hiền lành, nhân hậu, khiêm nhường, một chức sắc Công giáo uy tín, có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Giáo hội Công giáo Việt Nam phát triển tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc”.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Dũng nhận xét trong sổ tang: “Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - một nhà tu hành, một chức sắc Công giáo đáng kính, luôn kính Chúa yêu nước”.

Nói về Đức cố Tổng giáo phận Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc, Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn nhận xét: “Ngài mất đi để lại sự thương tiếc không chỉ trong giáo dân mà còn trong cộng đồng xã hội. Đó là tình cảm tự nhiên. Dù vậy, trong niềm tin Công giáo, tôi nhìn thấy cách ra đi của Đức cố Tổng rất đẹp, bởi ngài trở về với Chúa trong chuyến đi Ad Limina giữa Đất Thánh - Rome, trong sự hiện diện của đông đủ các Giám mục trong Hội đồng giám mục Việt Nam, lại được cả Đức Thánh cha lẫn Đức Hồng y Quốc vụ khanh dâng lễ cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô. Đó thực sự là một hành trình trọn vẹn, một cuộc đời trọn vẹn cống hiến cho giáo hội”.

Theo BTC lễ viếng, đến 20h cùng ngày (16/3), linh cữu cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được rước sang Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn để tiếp tục cử hành các nghi thức, trong đó đoàn rước linh cữu sẽ đi bộ theo trục đường Lê Duẩn.

Ngày 17/3, thánh lễ an táng cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ, ngay sau đó di quan vào trong nhà nguyện Tiểu Chủng viện Sài Gòn. Thi hài cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được an táng bên cạnh mộ của cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và cố đức Giám mục Louis Phạm Văn Nẫm.

Một số hình ảnh tại lễ viếng:

Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - 2

Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - 3

Nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải đến viếng và ghi sổ tang.

Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - 4

Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - 5

Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - 6

Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - 7

Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - 8

Đông đảo lãnh đạo Trung ương, địa phương và giáo dân đến viếng cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO