Người 23 năm 'bén duyên' Mặt trận

Lê Minh 10/03/2018 08:00

Mặc dù sắp bước sang tuổi 70 nhưng bà Lan vẫn nhiệt tình cùng các thành viên Ban Công tác Mặt trận xây dựng đô thị văn minh đạt nhiều kết quả thiết thực, được người dân quý mến.

Người 23 năm 'bén duyên' Mặt trận

Bà Trần Thị Ngọc Lan.

Bà Trần Thị Ngọc Lan-Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ 18 (phường Tây Lộc, TP Huế) đến nay đã có hơn 23 năm tham gia làm công tác Mặt trận. Trong nhiều năm qua, với nỗ lực không ngưng nghỉ của bản thân, bà đã góp phần tạo được những chuyển biến mới trong ý thức xây dựng đô thị văn minh của người dân tổ dân phố 18, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, hạ tầng đô thị ngày càng khang trang.

“Là trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, tuy tuổi đã cao, sức khỏe có phần hạn chế so với trước nhưng tôi vẫn mong muốn tiếp tục góp công sức để xây dựng bộ mặt tổ dân phố 18 ngày càng văn minh, sạch đẹp”, bà Lan tâm sự.

Tổ 18 có 239 hộ, người dân sống bằng nghề thủ công, dịch vụ buôn bán nhỏ, lao động thu nhập thấp. Với đặc điểm là dân đông, địa bàn rộng, trải dài dọc trên 9 tuyến đường nên công tác vận động thường gặp một số khó khăn.

Bản thân bà luôn gương mẫu và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị do Ủy ban MTTQ thành phố và phường triển khai, đảm bảo văn hóa ứng xử văn minh lịch sự, đảm bảo đường thông, hè thoáng, môi trường xanh-sạch đẹp.

Trong công tác giảm nghèo, Ban công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với chính quyền nắm rõ danh sách hộ nghèo để có những sự trợ giúp kịp thời. Nhờ đó, Tổ dân phố từ 18 hộ nghèo đã giảm xuống còn 4 hộ, không có người lao động thất nghiệp trên địa bàn tổ.

Ban công tác Mặt trận đã tổ chức phát động đăng ký gia đình văn hóa, ký giao ước thi đua với 100% số hộ tham gia. Gia đình đạt chuẩn văn hóa hàng năm đạt trên 90%; gia đình đạt chuẩn 3 năm liền đạt 85%. Đồng thời, phối hợp vận động tổ dân phố đăng ký xây dựng 2 tuyến phố không rác để động viên các gia đình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. 100% hộ gia đình tổ 18 đã cam kết thực hiện nếp sống văn minh và trât tự đô thị.

Với vai trò tổ trưởng tổ hòa giải, bà Lan phối hợp giải quyết các tranh chấp nhỏ, mâu thuẫn gia đình…tổ chức thăm hỏi kịp thời các gia đình có người thân đau ốm, hoạn nạn và qua đời, củng cố tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Với những kết quả đạt được trong nhiều năm liền, tổ dân phố 18 được công nhận là tổ dân phố văn hóa lần thứ 3, bản thân bà Lan được tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” .

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người 23 năm 'bén duyên' Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO