Dùng chữ tín để vận động nhân dân

Tuệ Phương (thực hiện) 17/12/2017 23:29

Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động tại địa phương. Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã và đang phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, với Chính quyền và MTTQ. Đó là khẳng định của ông Giàng Trọng Bình- Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Điện Biên với báo PV Đại Đoàn Kết.

Dùng chữ tín để vận động nhân dân

Ông Giàng Trọng Bình.

PV: Xin ông cho biết kết quả nổi bật trong việc phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên?

Ông Giàng Trọng Bình: Điện Biên là tỉnh đặc biệt khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nghèo. Tình trạng tranh chấp đất đai, di dịch cư tự do, xuất cảnh trái phép, vận chuyển, sử dụng chất ma túy, lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo truyền đạo trái pháp luật… còn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, các vị già làng, trưởng dòng họ, người uy tín đã tích cực phối hợp với các lực lượng như công an, biên phòng, quân đội thực hiện nhiệm vụ giữ gìn đường biên, cột mốc.

Bên cạnh đó, người uy tín còn tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng các mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ở các thôn, bản; tham gia chống truyền đạo trái pháp luật và cung cấp nhiều tin báo có giá trị giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tại tỉnh Điện Biên đã được người uy tín thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Trong thời gian qua người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, các trò chơi dân gian được khôi phục và tổ chức trong các lễ hội. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, loại bỏ những hủ tục lạc hậu.

Tiêu biểu như không để người chết lâu trong nhà, cưới xin không thách cao, không tổ chức dài ngày….Không dừng lại ở đó, bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh còn biết ăn uống hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đã được người dân di chuyển xa nhà…

Những năm vừa qua, tỉnh Điện Biên đã cónhững chính sách hỗ trợ như thế nào để người uy tín được đóng góp nhiều hơn cho xã hội?

- Điện Biên là một tỉnh nghèo, tỷ lệ hộ nghèo lớn, chiếm trên 45% cho nên để tự tỉnh đưa ra chính sách hỗ trợ là rất khó. Tuy nhiên, khi thực hiện Chỉ thị 06 của Chính phủ và Quyết định số 18 về phát huy vai trò người uy tín, tỉnh cũng đã xây dựng Quyết định 19 về các chính sách đối với người uy tín, đồng thời tổ chức các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà người uy tín vào mỗi dịp lễ tết, hội hè. Việc làm này được tỉnh duy trì thường xuyên, liên tục trong nhiều năm liền. Không dừng lại ở đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên còn tổ chức hội nghị biểu dương người uy tín theo thông lệ 5 năm một lần.

Đây là một trong những việc làm thiết thực thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với những đóng góp to lớn của đội ngũ những người uy tín.

Qua việc tiếp xúc cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, người uy tín tỉnh Điện Biên có kiến nghị gì để người uy tín, tiêu biểu cống hiến nhiều hơn nữa, thưa ông?

- Với điều kiện còn khó khăn của một tỉnh nằm ở địa đầu Tổ quốc thì hầu hết người uy tín đều có chung một tâm nguyện là tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều hơn nữa để địa phương có điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, những chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người uy tín hiện mới dừng ở việc động viên, thăm hỏi, tặng quà chứ chưa có sự hỗ trợ cụ thể nào về mặt vật chất. Mong rằng, với sự đóng góp không nhỏ của người uy tín thì trong thời gian tới Đảng, Nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn đến đối tượng này. Đặc biệt, nếu có thể tổ chức hội nghị biểu dương người uy tín cấp toàn quốc, hoặc tổ chức thăm quan các mô hình kinh tế, các khu công nghiệp ở quy mô quốc gia để người uy tín được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm là việc làm hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Trân trọng cảm ơn ông!.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dùng chữ tín để vận động nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO