Thanh Hóa nỗ lực ổn định đời sống nhân dân sau bão số 3

Nguyễn Chung 19/07/2018 18:29

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 3, từ đêm 13/7 đến ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 126 – 550 mm, đặc biệt một số nơi có mưa rất to như: Tĩnh Gia 547,3 mm; Triệu Sơn 445,8 mm; thành phố Thanh Hóa 380,8 mm…

Thanh Hóa nỗ lực ổn định đời sống nhân dân sau bão số 3

Nhiều diện tích lúa và hoa màu tại Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề.

Mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại nhiều nơi, đồng thời cũng khiến 465 hộ dân, 16 điểm dân cư bị ngập, 6 ngôi nhà bị đổ sập và hư hỏng nặng. Nhiều tuyến đường giao thông lớn bị sạt lở taluy như: Quốc lộ 15C, Quốc lộ 217, đường tỉnh 114 (từ Cầu Thiều đi Thượng Ninh), đường tỉnh 512D (từ thị trấn Mường Lát đi xã Mường Lý). Tại thành phố Thanh Hóa có nhiều cây bị đổ gãy làm đứt đường dây điện…

Theo thống kê sơ bộ từ Sở NN&PTNT Thanh Hóa cho thấy: Đến 10h ngày 19/7, đã có 365 ha lúa bị ngập trắng; 9.212 ha lúa bị ngập phất phơ; trên 1.500 ha ao nuôi trồng thủy sản bị ngập; 200 con gia cầm chết; 2 đập bị hư hỏng…

Để cứu lúa, hiện các công ty khai thác công trình thủy lợi của tỉnh đang tập trung toàn bộ máy móc, thiết bị vận hành 24/24 giờ phục vụ tiêu úng cho các vùng có diện tích lúa mới gieo sạ bị ngập, đồng thời khơi thông ách tắc dòng chảy trên các trục tiêu, kênh tiêu.

Thanh Hóa nỗ lực ổn định đời sống nhân dân sau bão số 3 - 1

Chính quyền và người dân nỗ lực ổn định đời sống sau bão.

Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ người dân khắc phục nhà sập, nhà hư hỏng nặng và xử lý cây xanh, cột điện bị đổ gãy để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Do chủ động ứng phó với bão số 3 và hoàn lưu sau bão, nên trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa không xảy ra thiệt hại về người và tài sản đối với ngư dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa nỗ lực ổn định đời sống nhân dân sau bão số 3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO