Sóng lớn đánh lật úp tàu cá, 2 ngư dân mất tích

M.Dương-N. Sơn 15/07/2018 08:15

Bộ đội Biên phòng Côn Đảo cho biết, khoảng 9h ngày 14/7, tại vùng biển khu vực hòn Bảy Cạnh (huyện đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), dông lốc, gió lớn đã đánh lập úp tàu cá NT 02000 TS của tỉnh Ninh Thuận đang hoạt động đánh bắt hải sản tại đây.

Vào thời điểm đó, trên tàu có 9 ngư dân. Nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng Côn Đảo đã triển khai lực lượng phối hợp ứng cứu khẩn cấp và đã cứu được 7 ngư dân, trong đó có 1 ngư dân bị giảm thân nhiệt nặng được đưa vào Trung tâm Quân dân y huyện Côn Đảo cấp cứu. Nhận định 2 ngư dân mất tích có thể còn đang mắc kẹt ở trong tàu, đầu giờ chiều 14-7, các thợ lặn đã được triển khai lặn vào tàu...

* Cùng ngày, lực lượng cứu nạn của tàu SAR 274 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, đóng tại Đà Nẵng) đã đưa thuyền viên Trần Văn Ty về đến đất liền. Trước đó, vào hồi 7h42 phút ngày 13/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn từ tàu BĐ 97974 TS do ông Cao Hoa (sinh năm 1978, thường trú tại thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu. Khi tàu ông Cao Hoa đang hành nghề tại khu vực quần đảo Hoàng Sa thì thuyền viên Trần Văn Ty (21 tuổi, thường trú thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) là lao động trên tàu đột nhiên lâm bệnh không rõ nguyên nhân với các triệu chứng đau đầu, co giật, lúc tỉnh lúc mê.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sóng lớn đánh lật úp tàu cá, 2 ngư dân mất tích

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO