Năm 2017, thiên tai gây tổn thất 60.000 tỷ đồng

PV 16/12/2017 08:00

Chiều 15/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị công tác phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đánh giá nhanh chỗ ở an toàn cho người dân ở một số tỉnh miền núi.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Thiên tai ngày càng gia tăng và phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong 20 năm gần đây, thiên tai đã làm chết, mất tích khoảng 10.800 người; thiệt hại về GDP bình quân hàng năm: 20.000 tỷ đồng.

Năm 2017, là một năm thiên tai khốc liệt, diễn ra ở hầu khắp các vùng miền trên cả nước. Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng, mặc dù cả hệ thống chính trị đã khẩn trương, tích cực vào cuộc, song tổn thất về thiên tai vẫn còn rất lớn với 386 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế khoảng 60.000 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Năm 2017, thiên tai gây tổn thất 60.000 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO